1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Tiến Thành

(Dân trí) - 29 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã được quy tập và đưa về Việt Nam.

Chiều 18/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, UBND tỉnh Quảng Bình đã trang trọng diễn ra lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 1

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn và lực lượng vũ trang tham dự lễ truy điệu các liệt sĩ.

Tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ có lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (Lào), Ban chỉ đạo 515 Quốc gia và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, nhân dân huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới.

Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức Quốc gia và của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 2

Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức Quốc gia và của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mở đầu buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và ông Kẹo-U-Đon Bụt-Xing-Khỏn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 3

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và ông Kẹo-U-Đon Bụt-Xing-Khỏn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.

Tiếp đó, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình đã đọc điếu văn, bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại nước CHDCND Lào, vì sự nghiệp quốc tế cao cả, góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc hai nước; thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 4

Trong dịp này, Quảng Bình đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ.

Đây là lần thứ 43 tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước.

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 5

Đây là lần thứ 43 tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, lãnh đạo cùng nhân dân đã tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Đây cũng là nơi yên nghỉ của gần 3.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 6

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Ba Dốc.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 7

Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, nơi yên nghỉ của gần 3.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, thực hiện kế hoạch quy tập mùa khô 2021-2022, sau 7 tháng tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào) trong điều kiện khó khăn về địa hình, thời tiết, khí hậu, cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tích cực xác minh thông tin, tìm kiếm và cất bốc được 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cùng nhiều di vật kèm theo.

Cũng trong ngày 18/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) cũng đã tổ chức bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tìm kiếm và quy tập trong đợt tìm kiếm mùa khô năm 2021-2022.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 8

Hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trên đường trở về đất mẹ.

Mùa khô năm 2021-2022, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, nhân dân nước bạn Lào, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy và cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Savannakhet.

Tổ chức an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  - 9

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, nhân dân nước bạn Lào, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy và cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ.

Dự kiến, lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào sẽ được tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 vào ngày 19/5.