1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Bình: Hỗ trợ 5 gia đình liệt sỹ 250 triệu đồng

Tiến Thành

(Dân trí) - 5 gia đình liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền Trung đã được hỗ trợ với mức 50 triệu đồng/hộ.

Chiều 6/3, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đã trao kinh phí hỗ trợ 5 thân nhân liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Số tiền hỗ trợ mỗi gia đình liệt sỹ là 50 triệu đồng. 

Quảng Bình: Hỗ trợ 5 gia đình liệt sỹ 250 triệu đồng - 1

Đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Bình trao hỗ trợ đến gia đình liệt sỹ.

Gia đình các liệt sỹ được hỗ trợ trong đợt này gồm: Gia đình Thiếu tướng, Liệt sỹ Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, quê quán tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, hy sinh ngày 13/10/2020.

Trung tá, Liệt sỹ Phạm Ngọc Quyết, nguyên Trợ lý quân lực, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn 337, Quân khu 4, quê quán tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, hy sinh ngày 18/10/2020. 

Thượng úy Lê Hải Đức, nguyên Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn 337, Quân khu 4, quê quán tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hy sinh ngày 18/10/2020.

Trung sĩ, Liệt sỹ Phạm Văn Thái, nguyên là chiến sỹ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn 337, Quân khu 4, quê quán tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, hy sinh ngày 18/10/2020.

Đại úy, Liệt sỹ Trương Văn Thắng, Cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, quê quán tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn.

Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/ 2020 tại các tỉnh miền trung, cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, lực lượng vũ trang đã tích cực cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có 5 liệt sỹ quê quán tỉnh Quảng Bình đã anh dũng hy sinh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị và đã được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công suy tôn liệt sỹ.

Việc hỗ trợ đến gia đình cách liệt sỹ là một việc làm ý nghĩa, thiết thực, nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát và động viên, hỗ trợ thân nhân các liệt sỹ khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời qua đó thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình đối với công lao của các liệt sỹ đã hy sinh quên mình vì nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.