1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ninh:

Tiếp nhận gần 6 tỷ đồng ủng hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi

An Nhiên

(Dân trí) - Ngay tại lễ phát động chương trình "Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi" năm 2022, có 5.882.500.000 đồng đã được quyên góp cho hoạt động này.

Tiếp nhận gần 6 tỷ đồng ủng hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi - 1

Ông Lãnh Thế Vinh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Quảng Ninh thay mặt tiếp nhận ủng hộ (Ảnh: T.H.).

Lễ phát động diễn ra chiều qua (16/4) do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Quảng Ninh, Sở LĐTB&XH, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức với chủ đề "Hòa nhập và thích ứng - Nâng bước trẻ mồ côi, khuyết tật đến trường".

Đây cũng là chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2009 đến nay, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, cộng đồng xã hội, đồng thời cũng là huy động nguồn nhân lực giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi từng bước vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê của ngành LĐ- TB&XH tỉnh, hiện trên địa bàn Quảng Ninh có gần 22.000 người khuyết tật,  (trong đó người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm hơn 80%) và 2.400 trẻ em mồ côi. Đây là nhóm đối tượng yếu thế, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, luôn cần sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần.

Được biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Quảng Ninh cùng các địa phương cũng đã vận động đăng ký ủng hộ bằng tiền và vật chất với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng.

Tiếp nhận gần 6 tỷ đồng ủng hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi - 2

Người khuyết tật và trẻ mồ côi tiêu biểu nhận Bằng khen của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: T.H.).

Đặc biệt, thông qua Hội đã có 60 học sinh, sinh viên mồ côi và người khuyết tật được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu với mức từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/tháng, một số em được các nhà hảo tâm cam kết đỡ đầu tới năm 18 tuổi hoặc hết đại học.

Bên cạnh đó, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 32 ngôi nhà, sửa chữa 11 ngôi nhà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Tại Lễ phát động "Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh" năm 2022, 12 cá nhân là người khuyết tật, trẻ mồ côi có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên trong 5 năm qua đã được nhận Bằng khen của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại Lễ phát động, Bộ LĐ-TB&XH, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh.