1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện

Xuân Hinh Nam Thái

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, cần thực hiện đầy đủ quyền trẻ em và tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện.

Sáng ngày 5/10, tại TPHCM, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác trẻ em năm 2020. Hội nghị diễn ra từ ngày 5-7/10 với nhiều chương trình nhằm nâng cao công tác chăm sóc trẻ em trong thời gian tới. 

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Đặng Hoa Nam, Cục Trưởng Cục Trẻ em và đại diện các Sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành trong cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, công tác trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và dành nhiều ưu tiên, tạo điều kiện vui chơi, giải trí nhằm thực hiện các quyền của trẻ em được đảm bảo, nâng cao. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, thời gian qua, công tác chăm sóc trẻ em ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt: Trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em trên 6 tuổi thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được cấp hoặc hỗ trợ một phần kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế, được khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện - 1

Công tác chăm sóc y tế, học đường cho trẻ em gặp khó khăn đã được nâng cao. 

Tỷ lệ trẻ em tiếp cận với giáo dục mầm non 5 tuổi, trẻ em tiểu học và trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi có xu hướng tăng. Điểm vui chơi giải trí, các thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp xã dành cơ sở vật chất và thời lượng hoạt động cho trẻ em được quan tâm hơn. 

“Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kiểm soát tình hình tai nạn, bạo lực trẻ em…”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện - 2

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 5-7/10 với nhiều chương trình nhằm nâng cao tốc tác chăm sóc trẻ em. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng cho biết thời gian qua công tác trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ còn thiếu, khó khăn về kỹ năng, nghiệp vụ, điều kiện công tác hạn chế, điều kiện hoạt động khó khăn nên còn hạn chế trong công việc... Vì vậy cần tập huấn, đào tạo thường xuyên để cán bộ nắm được các chính sách.

“Cách khắc phục khó khăn bây giờ là chúng ta phải làm hết công suất và tận dụng tối đa nguồn lực xã hội trong đó có nguồn lực vật chất và nguồn lực con người. Tích cực phối hợp với các cộng tác viên, nhà hảo tâm… nhằm chăm sóc tốt hơn cho trẻ em. Từ đó tạo ra mạng lưới để có thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn”, Thứ trưởng cho hay. 

Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu cần trao đổi cụ thể, trọng tâm, hiệu quả các nội dung thiết thực nhằm mang lại hiệu quả cho công tác trẻ em thời gian tới. Đồng thời, sớm triển khai các kế hoạch, đề án mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về công tác chăm sóc trẻ em. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện - 3

Ông Đặng Hoa Nam, Cục Trưởng Cục Trẻ em, ghi nhận những ý kiến của Thứ trưởng về công tác chăm sóc trẻ em. 

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và mong muốn đại diện các địa phương thảo luận, hiến kế và đưa ra các cách làm hay để xây dựng các chương trình về trẻ em.

Tại hội nghị, các đại biểu được chia làm 4 nhóm để thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc của địa phương về: Cơ cấu tổ chức, nhân lực; ngân sách dành cho trẻ em; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Cục, Sở, phòng và phối hợp liên ngành; cơ sở dữ liệu trẻ em, và công tác thu thập thông tin, báo cáo; công tác thanh tra, kiểm tra.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện - 4

Thứ Trưởng Nguyễn Thị Hà chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị. 

Theo các đại biểu tham dự, hiện nay cán bộ ở địa phương phải kiêm nhiệm nhiều công việc trong các công tác về trẻ em, bình đẳng giới. Đồng thời, phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em thì đã cũ, lỗi thời thường xuyên xảy ra nhiều lỗi.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự triển khai hiệu quả. Chưa có sự đồng bộ trong cơ cấu tổ chức bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các địa phương.

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị Trung ương, Cục Trẻ em… cần có những hướng dẫn cụ thể về công tác trẻ em để các địa phương thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả trong công việc.