1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Tăng cường chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội

Nguyễn Quang Xuân Hinh

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng kiến nghị tỉnh Đồng Tháp nên đẩy mạnh việc tiêm vắc xin cho người dân, đảm bảo đời sống an sinh và tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở xã hội.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Tăng cường chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội - 1

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh tại Đồng Tháp. 

Thực hiện sự phân công của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, sáng ngày 24/9, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam cùng các thành viên của đoàn công tác đã đến làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Tăng cường chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội - 2

Trước buổi làm việc, Thứ trưởng đã đến một số hộ dân để thăm hỏi, kiểm tra công tác đảm bảo an sinh.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh Đồng tháp, sáng cùng ngày Tổ công tác đã trực tiếp đến một số hộ dân tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh để kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Thứ trưởng cũng dành nhiều thời gian thăm hỏi người dân về đời sống và công tác hỗ trợ an sinh của chính quyền thời gian qua.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Tăng cường chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội - 3

Ông Phạm Văn Lâm (50 tuổi) xúc động khi được Thứ trưởng đến thăm, tặng quà. Gia đình ông có 5 người là lao động tự do và đều bị mất việc từ khi dịch bùng phát. 

Chia sẻ cùng Thứ trưởng, ông Phạm Văn Lâm (50 tuổi) xúc động nói: "Gia đình tôi có 5 người là lao động tự do, từ khi dịch bệnh đến nay cả 5 người đều thất nghiệp nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Hôm nay được Thứ trưởng và đoàn công tác đến tận nhà để thăm hỏi sức khỏe và trao tặng túi an sinh xã hội gia đình tôi thật sự rất vui mừng".

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Tăng cường chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội - 4

Theo báo cáo, tính đến ngày 20/9, tỉnh Đồng Tháp đã chi hỗ trợ hơn 318.00 người, với tổng số tiền 196 tỷ đồng. 

Theo ông Phạm Việt Công - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp, tính đến ngày 20/9, tỉnh đã chi hỗ trợ hơn 318.00 người, với tổng số tiền 196 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo.

Trong đó, hơn 108.000 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; 10.000 người bán vé số dạo; 72.000 lao động tự do; hỗ trợ 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (300.000 đồng/trẻ).

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Tăng cường chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội - 5

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp, 43.927 lao động được giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp theo Nghị quyết 68. 

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ông Phạm Việt Công cho biết, tỉnh đã thống nhất cho 1.126 doanh nghiệp với 43.927 lao động được giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp với số tiền giảm là 2 tỷ đồng. Phê duyệt 3.966 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương với số tiền 8 tỷ đồng.

Theo ông Công, trong thời gian qua tỉnh đã kịp thời hỗ trợ cho 3.916 trẻ em, người đang điều trị Covid-19, tổng số tiền hỗ trợ 4,865 triệu đồng. Hỗ trợ 8 doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 966 người lao động với số tiền 3 tỷ đồng…

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Tăng cường chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội - 6

Thứ trưởng đánh giá cao công tác đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời gian qua. 

Qua buổi thực địa và nghe báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng kiến nghị Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nên đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Tập trung hơn nữa việc triển khai hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân để mọi người yên tâm ở nhà phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Tăng cường chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội - 7

Đồng thời, kiến nghị Đồng Tháp quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở xã hội.

"Tỉnh Đồng Tháp nên quan tâm hơn nữa về việc phòng, chống dịch và hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Gần 400.000 người dân được tiêm vắc xin

Ông Trần Văn Lường, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, từ ngày 24/6 đến ngày 22/9 toàn tỉnh có 8.186 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tính đến ngày 22/9, tỉnh đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 386.332 liều, trong đó mũi 1 là 317.277 liều (đạt 26,86%), tiêm mũi 2: 69.055 liều (đạt 5,84%).

Ông Lường thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 21 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 với 4.926 giường. Bên cạnh đó các huyện, TP trong tỉnh đã khẩn trương triển khai truy vết ngay những người tiếp xúc với ca bệnh (F1, F2) để cách ly, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

"Từ 14/7 đến 22/9, tỉnh thực hiện lấy mẫu test nhanh 492.437 mẫu cho 588.587 lượt người; thực hiện xét nghiệm PCR với 304.042 mẫu cho 1,6 triệu người", ông Lường thông tin thêm.