1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thiếu nhi quê Bác đồng diễn mừng Quốc khánh

Hoàng Lam

(Dân trí) - Các màn đồng diễn được dàn dựng công phu, mang thông điệp nối tiếp thế hệ trong bảo vệ hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 (1945-2023) nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi nghi thức Đội. Đây là sân chơi dành cho các em trong độ tuổi thiếu nhi vào dịp nghỉ hè, được tổ chức hàng năm. 

Tại xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Hội thi nghi thức Đội năm 2023 cũng là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập xã, đón Bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Để chào đón sự kiện đặc biệt này, chính quyền địa phương tổ chức Hội trại hè. Hội trại hè diễn ra 5 năm một lần, trở thành ngày hội lớn của toàn dân, thu hút 11 chi đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của 11 xóm tham gia.

Thiếu nhi quê Bác đồng diễn mừng Quốc khánh - 1

Phần thi nghi thức Đội tại Hội trại hè 2023 xã Nghi Thái (Ảnh: Hoàng Lam).

Để chuẩn bị cho sự kiện này, các chi đội dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Chi đoàn thanh niên tổ chức luyện tập khoảng một tháng, chủ yếu vào ban đêm.

Các chi đội đua tài trong nhiều phần thi, bao gồm: thực hành nghi lễ chào cờ, diễu hành; các động tác cá nhân di động, tại chỗ; tập hợp đội hình, chỉnh đốn đội ngũ, điểm số, báo cáo và múa hát tập thể theo các nội dung bắt buộc...

Theo anh Nguyễn Đức Lộc, Bí thư Huyện Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Nghi Lộc, Hội thi nhằm chuẩn hóa thực hành nghi thức Đội trên toàn huyện, rèn luyện cho thiếu nhi tính kỷ luật, sức khỏe và nhiều kỹ năng khác.

"Hội thi nghi thức Đội góp phần tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho các em thiếu niên thông qua các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng, các nhân vật lịch sử, anh hùng nhỏ tuổi và các sự kiện quan trọng của đất nước", anh Nguyễn Đức Lộc, thông tin.

Màn đồng diễn mừng Quốc khánh của thiếu nhi quê Bác (Video: Hoàng Lam).

Thiếu nhi quê Bác đồng diễn mừng Quốc khánh - 2

Hình tượng chị Võ Thị Sáu trong phần thi đồng diễn của Chi đội Võ Thị Sáu thuộc đơn vị xóm Thái Học, xã Nghi Thái (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngoài các nội dung bắt buộc, các chi đội sẽ thực hiện phần thi sáng tạo, xây dựng hình ảnh, hình tượng nhân vật lịch sử, các anh hùng nhỏ tuổi mà chi đội vinh dự mang tên. Từ các hoạt động này đã bồi đắp truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước, xây dựng hình ảnh thiếu niên quê Bác chăm ngoan, học giỏi... 

Màn đồng diễn cũng là phần thi được luyện tập công phu và bí mật đến phút chót, do đó, đây cũng là phần thi được chờ đợi nhất từ hàng nghìn người dân địa phương. 

Thiếu nhi quê Bác đồng diễn mừng Quốc khánh - 3

Hình ảnh bản đồ Việt Nam được các chi đội thể hiện thông qua màn đồng diễn thuộc phần thi sáng tạo (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Nguyễn Văn Thực (xóm Thái Học, xã Nghi Thái), chia sẻ: "Phần đồng diễn của 79 đội viên chúng tôi thể hiện hình ảnh một đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, vẹn tròn. Trong đó, điểm nhấn là hình ảnh 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và "vòng tròn Gạc Ma bất tử" tái hiện chiến công anh dũng của 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Thông qua màn đồng diễn này, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp truyền thống của ông cha trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

"Dù là hoạt động của các cháu thiếu nhi nhưng các hộ dân đã đóng góp, ít thì 400.000-500.000 đồng, nhiều thì cả triệu đồng để tổ chức, xem đây là ngày hội chung của toàn dân, với tinh thần tất cả chăm lo cho thế hệ trẻ", ông Nguyễn Văn Định (xóm Thái Lộc, xã Nghi Thái), cho hay.