1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thất nghiệp, nhân sự trẻ chọn nghề "làm con toàn thời gian"

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Nhiều người trẻ ở Trung Quốc bị đào thải khỏi thị trường lao động được bố mẹ thuê làm việc nhà, làm bạn, chỉ cần có mặt bất cứ khi nào phụ huynh cần.

Bố mẹ trả tiền để có con ở bên cạnh

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), 6 tháng trước, Jia Zhang vẫn đang điều hành doanh nghiệp nhỏ của mình ở tỉnh Chiết Giang. Tuy nhiên, công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Lợi nhuận ít ỏi khiến cô không thể đảm bảo cuộc sống cho hai con. 

Thời điểm ấy, Zhang buộc khi phải chọn giữa sự nghiệp và việc chăm sóc bố mẹ, con cái. "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi rút lui khỏi việc điều hành doanh nghiệp", Zhang nói.

Thất nghiệp, nhân sự trẻ chọn nghề làm con toàn thời gian - 1

Zhang giúp bố mẹ làm việc nhà và đi chơi cùng họ (Ảnh: Jia Zhang).

Đến nay, cô gái đã có một công việc mới, chính là "làm con toàn thời gian" cho bố mẹ. Đổi lại, họ trả cho cô 8.000 NDT/tháng (khoảng 26,5 triệu đồng), tương đương với mức lương trung bình ở Trung Quốc.

"Công việc của tôi là dành thời gian cho bố mẹ. Chẳng hạn như đưa họ đến cửa hàng tạp hóa hoặc làm một số công việc nhà. Nếu bố mẹ tôi muốn đi chơi, tôi sẽ lên kế hoạch trước, đưa họ đến nhiều cửa hàng khác nhau", Zhang chia sẻ.

Hơn 4.000 người trẻ giống như Zhang cũng đã đăng tải trải nghiệm của mình trên mạng xã hội, để thảo luận về việc trở thành "con toàn thời gian".

Trên trang cá nhân, một cô gái 37 tuổi viết: "Tôi thích nấu ăn và tôi nấu bữa trưa, bữa tối từ thứ hai đến thứ sáu cho gia đình mình. Bố mẹ cho tôi tiền mà không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều rất hạnh phúc".

Thất nghiệp, nhân sự trẻ chọn nghề làm con toàn thời gian - 2

Tình trạng thất nghiệp của người trẻ đang trở nên báo động ở Trung Quốc (Ảnh: Getty Images).

Hậu quả khó lường

Một cuộc tranh luận được khơi lên khi càng có nhiều người tuyên bố họ sống bằng nghề này. Không ít người hoài nghi: "Liệu đây có thật sự là một nghề hay không?".

Nội dung đăng tải của cô gái đã nhận về nhiều bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Zhang là người con lười biếng, sống phụ thuộc và trộm tiền của bố mẹ. 

"Công việc này nghe có vẻ không tử tế đối với người ngoài. Tôi nghĩ chúng ta nên cho phép những khoảnh khắc như vậy tồn tại. Đó chỉ là sự thăng trầm của cuộc sống thôi", Zhang chia sẻ.

Trong khi đó, chính bản thân người làm công việc này cũng không xem đó là lựa chọn đầu tiên của họ. Zhang bộc bạch: "Nếu công việc kinh doanh thành công, có lẽ tôi đã không làm công việc này. Đó là một quyết định không tự nguyện, nhưng nó là một lựa chọn".

Victor Gong, bố của một người trẻ cũng sống nhờ vào chu cấp của gia đình, cho rằng thời gian đầu ông cũng không ủng hộ. Nhưng, sau khi nói chuyện với con gái và vợ, ông đã đổi ý.

Thất nghiệp, nhân sự trẻ chọn nghề làm con toàn thời gian - 3

Ngược lại với những lời phản đối trên mạng xã hội, Zhang và bố mẹ đều cảm thấy hạnh phúc trong khoảng thời gian này (Ảnh: Jia Zhang).

"Họ gọi con của chúng tôi là gì cũng được. Thâm tâm tôi biết đây không phải chuyện lâu dài mà chỉ là giai đoạn khó khăn của con gái. Zhang là đứa con gái duy nhất nên chúng tôi rất vui khi có con ở bên mỗi ngày", ông trải lòng.

Lu Xi, trợ lý giáo sư tại trường công lập Lee Kuan Yew cho hay, so với những năm trước, những người trẻ thất nghiệp, ở nhà ôn thi không còn đủ tự tin rằng họ sẽ thành công trong việc luyện thi và tìm việc làm. Theo vị trợ lý giáo sư, chung quy nghề này vẫn thể hiện rõ rệt tình trạng thất nghiệp.

"Về mặt tâm lý, thuật ngữ "làm con toàn thời gian" khiến cho người trẻ trở nên tự ti. Họ dễ chấp nhận cuộc sống hiện tại hơn. Một số tổ chức truyền thông đang cố gắng hợp lý hóa và tôn vinh việc coi công việc này là hiếu thảo", Lu cho biết.

Theo đó, nếu cứ tiếp tục, tình trạng thất nghiệp sẽ càng trầm trọng. Thu nhập của các hộ gia đình sẽ giảm, dẫn đến tiêu dùng trong xã hội giảm theo. Từ đó, việc này sẽ hạn chế khả năng xã hội tạo ra việc làm mới.

Mao Xuxin, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia ở Anh, nhận định, đây là một dấu hiệu đáng lo ngại vì sẽ khó để họ thoát khỏi tình trạng này. 

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi đạt mức kỷ lục (21,3%) trong tháng 6/2023. Tình hình thất nghiệp của thanh niên đang trở thành thách thức nghiêm trọng với nền kinh tế Trung Quốc.

Các quốc gia như Ý và Thụy Điển cũng có báo cáo thất nghiệp tương tự, trong khi ở Tây Ban Nha và Hy Lạp, thậm chí còn cao hơn. Tháng 6/2023, Cục Dự trữ Liên bang tại Mỹ cho hay, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên là 7,5%.

Theo www.nbcnews.com