1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thăm, tặng quà gia đình có người thân bị tai nạn lao động

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 24/6, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà đến 5 trường hợp bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà gia đình có người thân bị tai nạn lao động - 1

Ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu thăm, tặng quà đến gia đình nạn nhân Cao Thanh Lâm ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Đó là các trường hợp người lao động trong quá trình làm việc không may bị điện giật, sập giàn giáo... tử vong và thương tích nặng mấy năm qua.

Việc thăm, tặng quà này hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Cụ thể như trường hợp anh Cao Thanh Lâm (SN 1975, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) tử vong trong ngày 29/4.

Theo đó, sáng 29/4, anh Cao Thanh Lâm lái xe chở cột điện. Khi xe đi qua cổng chào, phần mái cổng đã bất ngờ bị sập đè lên cabin xe và khiến anh bị mắc kẹt bên trong. Sau đó, anh được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã tử vong.

Thăm, tặng quà gia đình có người thân bị tai nạn lao động - 2

Ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu tặng quà đến gia đình anh Thạch Huyền ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Hay như trường hợp của anh Thạch Huyền (SN 1981, ngụ huyện Hòa Bình) làm việc trong lò giết mổ tập trung, bị điện giật tử vong vào năm 2017. Anh Thạch Huyền mất để lại vợ và 3 con còn nhỏ. Vợ anh làm thuê để có tiền nuôi con hàng ngày.

Còn trường hợp của anh Đỗ Thanh Bình (SN 1974, ngụ TP Bạc Liêu) trong quá trình làm việc bị tai nạn sập giàn giáo gây thương tích nặng vào năm 2019.

Thăm, tặng quà gia đình có người thân bị tai nạn lao động - 3

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu (phải) trao quà đến gia đình anh Đỗ Thanh Bình bị tai nạn lao động gây thương tích nặng (Ảnh: CTV).

Tại các gia đình, ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu, cùng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu đã tặng quà (mỗi hộ gồm tiền mặt 500.000 đồng cùng một phần quà nhu yếu phẩm) và ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ sự mất mát với nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Với phần quà hỗ trợ này, mong muốn xoa dịu nỗi đau, động viên tinh thần nạn nhân và người thân nạn nhân lạc quan hơn để tiếp tục ổn định cuộc sống.