1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Nghệ An dịp cận Tết

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Tại chuyến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách và người có công…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc Tết chiến sĩ, hộ gia đình chính sách.

Ngày 5/2, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn công tác đã vượt quãng đường hơn 250km đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, nhân dân 2 huyện miền núi Quế Phong và Quỳ Châu.

Tại huyện Quế Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm và chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện, nghe báo cáo tình hình của địa phương và công tác chuẩn bị cho nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết Tân Sửu 2021.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Nghệ An dịp cận Tết - 1

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà tới 2 học sinh là con nuôi do Đồn Biên phòng Thông Thụ nhận nuôi dưỡng, chăm sóc. 

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong huyện. Dù phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức nhất là dịch bệnh và thiên tai, nhưng Quế Phong vẫn gặt hái được những kết quả tương đối tích cực trên tất cả các mặt trong năm 2020. 

Tiếp đó, vượt hơn 20km, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đến thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã bày tỏ trăn trở khi tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn cao, chiếm hơn 65%, thu nhập bình quân của người dân mới đạt 50% mức trung bình của tỉnh. 

Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Nghệ An dịp cận Tết - 2

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình ông Sầm Thế Huân, thương binh 1/4 tại thị trấn Kim Sơn.

"Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tôi đề nghị lãnh đạo xã cần đặc biệt quan tâm một số nhiệm vụ như: Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là chỉ đạo kiểm soát lao động từ các vùng dịch trở về dịp Tết; tổ chức vui Xuân, đón Tết cho đồng bào, nhân dân đảm bảo vui tươi, an toàn, ấm cúng, tiết kiệm...", Bí thư Tỉnh ủy nói.

Đồng thời ngay sau Tết, xã cần có kế hoạch bắt tay ngay vào công việc, nhất là động viên bà con nhân dân tập trung sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi để đảm bảo đạt kết quả cao nhất trong năm 2021.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Nghệ An dịp cận Tết - 3

Bí thư Tỉnh ủy thăm gia đình chị Lương Thị Hoa tại bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ. Chồng mất sớm, công việc chị Hoa lại bấp bênh nên gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa đang hết sức tạm bợ. Chị đang phải nuôi 3 con, trong đó có 1 cháu bị liệt. 

Tại xã Thông Thụ, Bí thư đã nghe báo cáo của Đồn và lãnh đạo xã, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả cụ thể, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn xã Thông Thụ. 

Trong chuyến đi, đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà tới gia đình ông Sầm Thế Huân, thương binh 1/4 ở thị trấn Kim Sơn; thăm gia đình già làng Lương Minh Hồng và gia đình chị Lương Thị Hoa, ở xã Thông Thụ. Tặng quà Tết, Bí thư Tỉnh ủy chúc các gia đình đón Xuân mới an khang, hạnh phúc, tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Nghệ An dịp cận Tết - 4

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao số tiền 70 triệu đồng tới gia đình chị Lương Thị Hoa để xây căn nhà mới.

Riêng gia đình chị Lương Thị Hoa, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở tạm bợ, ngoài quà Tết, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trao số tiền 70 triệu đồng của chương trình Tết vì người nghèo Tân Sửu hỗ trợ chị Hoa xây dựng ngôi nhà mới.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ cơ quan huyện ủy Quỳ Châu. Tại đây, ông Thái Thanh Quý đã gửi 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ đang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.