1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tây Ninh thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Tây Ninh, người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước, số hộ nghèo trong tỉnh giảm đáng kể, đời sống của người nghèo được từng bước cải thiện.

Theo báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh đã hoàn thành 100% các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 (giảm nghèo bền vững) với số vốn hơn 13,4 tỷ đồng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư với số kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã thuộc Chương trình 135 như dự án chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng cho 445 học viên trên địa bàn 5 huyện triển khai chương trình 135.

Tây Ninh thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo - 1
Công an Tây Ninh hỗ trợ sửa chữa nhà cho đồng đội gặp khó khăn

Trong năm 2020, tỉnh đã cấp thẻ BHYT cho 214.680 lượt người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Tỉnh cũng đã chi hơn 42 tỷ đồng để chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện cho hơn 5.000 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng; Ngân hàng chính sách xã hội cho hơn 3.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí hơn 152,5 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ xây mới 304 căn nhà đại đoàn kết trị giá 16,2 tỷ đồng…

Ngoài ra, tỉnh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho 10.210 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với số tiền gần 7,7 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, chương trình giảm nghèo đã thực sự trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các chính sách, chế độ được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả hữu hiệu.

Nhìn chung, người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước; cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, số hộ nghèo trong tỉnh giảm đáng kể, đời sống của người nghèo được từng bước cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.