1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Nam:

"Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ công nhân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Đức Văn

(Dân trí) - "Siêu thị 0 đồng" được tổ chức trong vòng 2 ngày từ ngày 30 đến hết 31/10, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với thanh niên công nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngày 30/10, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao công nhân, Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam tổ chức chương trình "Siêu thị 0 đồng".

Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 - 1

"Siêu thị 0 đồng" nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với thanh niên công nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

"Siêu thị 0 đồng" thực hiện cung ứng một số nhu yếu phẩm thiết yếu do Việt Nam sản xuất, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Chương trình là hoạt động tuyên truyền đoàn viên, thanh niên công nhân hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. 

Tại siêu thị, Ban tổ chức trưng bày 10 gian hàng với combo các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, nước mắm, muối, mì chính, dầu ăn, đường, mì tôm, sữa, xà phòng, nước rửa bát, kem đánh răng, nước sát khuẩn.

Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 - 2

"Siêu thị 0 đồng" được tổ chức trong vòng 2 ngày từ ngày 30 đến hết 31/10.

Cùng với đó, Ban tổ chức phát trên 1.000 phiếu mua hàng giá 0 đồng cho trên 1 nghìn thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu sẽ mua 1 trong các combo sản phẩm với tổng trị giá từ 300-320 nghìn đồng/suất. Các mặt hàng nhu yếu phẩm được hỗ trợ tại chương trình có tổng trị giá trên 350 triệu đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 120 suất quà (320 nghìn đồng/suất) cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đến tham dự tại chương trình. "Siêu thị 0 đồng" được tổ chức trong 2 ngày (30, 31/10).