1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sẽ hỗ trợ tiền 3 tháng thuê nhà cho người lao động

An Linh

(Dân trí) - Phương án hỗ trợ tiền mặt 3 tháng với người lao động tại các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra sớm.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ LĐ-TB&XH chiều 7/2/2022, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung một lần nữa nhấn mạnh, gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng (một phần trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế) sẽ được dành hỗ trợ tiền mặt cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm trong 3 tháng.

Cụ thể, gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng trong gói phục hồi kinh tế sẽ được dành hỗ trợ tiền mặt cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm trong 3 tháng.

Sẽ hỗ trợ tiền 3 tháng thuê nhà cho người lao động  - 1

Người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 3 tháng từ gói hỗ trợ (Ảnh minh họa).

Hai điều kiện được đưa ra trong gói là đối tượng đang ở tại chỗ, sẽ được hỗ trợ 3 tháng; còn đối tượng quay trở lại thị trường lao động cũ trước dịch, họ được hỗ trợ 3 tháng, nhưng số tiền cao gấp đôi. Bên cạnh đó, người lao động sẽ được vay vốn để phát triển sản xuất, với mức vay có thể tới hàng trăm triệu đồng.

Ngoài các chính sách trên, ngân sách nhà nước sẽ trích một khoản để cho công nhân vay lãi suất thấp mua nhà với giá rẻ. Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ doanh nghiệp vay để xây dựng nhà ở cho công nhân mua hoặc thuê với mức lãi suất rất thấp. Về phía doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vay vốn không có lãi suất để trả lương cho người lao động đến hết 31/3 và tiếp tục được hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động theo gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng.

Về thị trường lao động, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, sau tết, các địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, giúp thị trường lao động ổn định hơn. Ở các khu công nghiệp, khu chế xuất... cũng chỉ thiếu lao động từ 10 - 15%, là không cao so với những năm trước đây.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết năm 2021, thị trường lao động có biến động mạnh như vậy, nhưng nhờ cảnh báo sớm nên đến hiện nay về cơ bản những biến động không quá lo ngại.

"Mọi năm, sau Tết, các doanh nghiệp rất lo lắng chuyện thiếu hụt lao động, nhưng năm nay, mọi chuyện có vẻ 'dễ thở' hơn bởi nhiều lý do. Trước hết, số lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại TPHCM và các đầu tàu phía Nam, vì đã được nghỉ vài tháng ở quê, sau khi quay trở lại nơi làm việc, Tết này không về nữa nên áp lực thiếu hụt lao động sau kỳ nghỉ giảm đi. Thứ hai, nhiều doanh nghiệp hiện mở công suất hoạt động dần dần, chứ không bung ra dồn dập như mọi năm, có doanh nghiệp mới vận hành 85%, có doanh nghiệp 90%... Hai yếu tố này cộng hưởng, tác động, tạo nên thị trường lao động ổn định. Đây là điều đáng mừng".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhớ lại: "Năm ngoái tầm giờ này, nhiều người 'kêu giời kêu bể' vì thiếu hụt lao động, năm nay tình hình khác rồi".

Về chăm lo an sinh cho người dân trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong khó khăn các chính sách hỗ trợ giúp người dân thấy ấm lòng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm nhiều địa phương, dành quan tâm, chăm lo tới các đối tượng chính sách.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh, nhờ có sự vào cuộc của lãnh đạo các địa phương, ban ngành chức năng, việc chăm lo, đảm bảo an toàn cho người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã rất tốt. Tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm không đáng lo ngại như nhiều năm trước. Tình trạng đốt pháo nổ xuất hiện ở nhiều địa phương trước đây, năm nay cũng ít hơn...