1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Rơi vào thùng nhựa chứa nước, bé trai 2 tuổi suýt mất mạng

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong lúc gia đình không để ý, bé trai 2 tuổi bị rơi vào thùng nhựa chứa nước. Rất may, mẹ cháu bé phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Ngày 9/6, tin từ Trạm Y tế xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đơn vị này vừa cấp cứu thành công trường hợp bé trai bị đuối nước trong thùng chứa nước của gia đình.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Trạm Y tế xã Hướng Lập tiếp nhận bệnh nhân tên L.H.V. (2 tuổi, trú tại xã này) trong tình trạng tím tái, nguy kịch vì bị đuối nước. Các bác sĩ đã khẩn trương ép tim, xốc nước và sưởi ấm, cứu bệnh nhi qua cơn nguy kịch.

Rơi vào thùng nhựa chứa nước, bé trai 2 tuổi suýt mất mạng - 1

Sau khi được cấp cứu, điều trị, cháu V. đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: P.Q).

Theo mẹ của cháu V., đầu giờ sáng, sau khi ăn xong, cháu V. chơi quanh nhà. Đến gần 9h, không thấy con đâu, người mẹ đi tìm và hoảng hốt phát hiện con trong thùng chứa nước bằng nhựa loại 80 lít. Cháu V. nhanh chóng được đưa ra ngoài trong tình trạng đã tím tái, sau đó được người thân đưa ngay đến trạm y tế.

Nhờ sự cấp cứu kịp thời của bác sĩ, cháu bé đã may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Bé trai 3 tuổi đuối nước thương tâm

Ngày 9/6, tin từ UBND thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), một bé trai trên địa bàn tử vong do đuối nước ở khu vực kè gần nhà.

Nạn nhân là cháu Đ.T.T. (SN 2019, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa).

Rơi vào thùng nhựa chứa nước, bé trai 2 tuổi suýt mất mạng - 2

Khu vực cháu bé đuối nước tử vong (Ảnh: T.L).

Trước đó, vào sáng 8/6, cháu T. vẫn chơi ở khu vực sân nhà. Đến khoảng 11h30 cùng ngày không nhìn thấy cháu đâu nên người thân chia nhau đi tìm.

Khi tìm ở khu vực kè Hói Giun, cách nhà tầm 30m, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép của cháu T. nằm trên bờ kè. Nhận định tình huống xấu, người thân đã hô hoán người dân cùng xuống mương nước tìm kiếm. Khi tìm và đưa được cháu T. lên bờ thì nạn nhân đã tử vong.