1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ninh: Khoảng 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được hỗ trợ

An Nhiên

(Dân trí) - Mặc dù được coi là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng đến nay, tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục hỗ trợ trẻ em trong diện này.

Quảng Ninh:  Khoảng 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được hỗ trợ - 1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (ảnh: P.T.A.).

Theo thống kê, giai đoạn năm 2016-2020, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cho 76.981 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 92 tỷ đồng, bao gồm: Hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng sức khỏe cho 172 trẻ em nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ hàng tháng cho 8.204 trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; cấp thẻ BHYT cho 744 trẻ em nhiễm HIV, trẻ không nguồn nuôi dưỡng.

Đồng thời cũng hỗ trợ học phí cho 26.222 trẻ, hỗ trợ chi phí học tập cho 41.358 trẻ; hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho 56 trẻ; hỗ trợ 208 trẻ bị tử vong do tai nạn thương tích; 17 trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Quảng Ninh:  Khoảng 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được hỗ trợ - 2

Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Hoàng Văn Hải tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đầm Hà nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2020 (ảnh: P.T.A.).

Bên cạnh đó, các mục tiêu về bảo vệ trẻ em đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm xuống còn 0,98% trên tổng số trẻ em tại thời điểm năm 2015 (vượt so với mục tiêu của quốc gia là 4,52%).

Hằng năm, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt duy trì ở mức dưới 1% (đạt so với chỉ tiêu của tỉnh đề ra, vượt 3% so với chỉ tiêu của quốc gia)…

Tuy nhiên theo tỉnh Quảng Ninh, đến nay tỉnh vẫn đang tiếp tục hỗ trợ khoảng 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như: Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ có cha hoặc mẹ đi tù hoặc đi cai nghiện bắt buộc người còn lại thuộc hộ nghèo hoặc thuộc hộ cận nghèo, trẻ có cha mẹ ly hôn, cha hoặc mẹ nuôi dưỡng trẻ bị chết...

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trong những năm qua, bên cạnh những chính sách trợ giúp cho một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được ban hành; Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh cũng đã có sự điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ để hầu hết các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được bảo đảm những nhu cầu cơ bản tối thiểu và có cơ hội phát triển hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Mới đây, HĐND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025. Đây cũng được coi là sự trợ lực rất lớn để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh và gia đình của trẻ có thêm điều kiện thực hiện tốt hơn quyền của trẻ em...