1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bạc Liêu:

Dừng Tết quân dân vì dịch Covid-19, trẻ em khó khăn vẫn có quà ăn Tết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hầu như các hoạt động của chương trình Tết quân dân 2021 tỉnh Bạc Liêu dừng lại do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh ưu tiên trao quà Tết đầy đủ đến người dân, trẻ em khó khăn để đón Tết cổ truyền.

Sáng ngày 5/2, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu cùng nhiều đơn vị khác đã tham gia trao quà nằm trong kế hoạch của chương trình Tết quân dân 2021 đến người dân, học sinh, trẻ em khó khăn trên địa bàn huyện Phước Long.

Do UBND tỉnh Bạc Liêu đã cho dừng hầu hết các hoạt động của Tết quân dân (dự kiến diễn ra từ ngày 5-7/2, với nhiều lực lượng ra quân thực hiện khoảng 18 công trình, phần việc như: Làm lộ giao thông nông thôn, xây cầu, xây nhà cho dân, khám chữa bệnh, phát thuốc, tặng quà và học bổng cho người dân, học sinh...) vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 để tập trung công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, để chăm lo dân trong dịp Tết cổ truyền, tỉnh Bạc Liêu chỉ thực hiện hoạt động cần thiết nhất là trao quà để người dân địa phương đón Tết.

Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu trao quà Tết quân dân 2021

Ghi nhận của PV Dân trí tại trụ sở xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long), nơi diễn ra chương trình tặng quà Tết, địa phương chủ trương không tập trung quá đông người và tất cả đều đeo khẩu trang.

Việc tặng quà cũng diễn ra nhanh chóng, chia thời gian cho từng đơn vị đến trao quà và ở từng địa điểm khác nhau để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Dừng Tết quân dân vì dịch Covid-19, trẻ em khó khăn vẫn có quà ăn Tết - 1

Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu trao học bổng tới học sinh.

Đại diện Sở LĐ-TB&XB Bạc Liêu, bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách sở, lúc 8h sáng đã trao 20 suất học bổng tới 20 em học sinh hiếu học trên địa bàn xã.

Sau đó, đến 9h, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XB Bạc Liêu tiếp tục trao các suất quà là nhu yếu phẩm đến các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dừng Tết quân dân vì dịch Covid-19, trẻ em khó khăn vẫn có quà ăn Tết - 2

Trao quà Tết đến trẻ em.

"Các suất học bổng và suất quà được trao tới các em học sinh, trẻ em của địa phương với mong muốn hỗ trợ phần nào khó khăn với các em và gia đình. Cũng qua đó, chia sẻ với các em niềm vui, sự ấm áp khi Tết đến xuân về", bà Như bày tỏ.

Em Lê Trí Thức (học sinh lớp 5) nói: "Con rất vui khi được nhận quà Tết của các cô, các chú tặng con. Tết này có có bánh kẹo ăn Tết rồi. Con hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của các cô, các chú".

Dừng Tết quân dân vì dịch Covid-19, trẻ em khó khăn vẫn có quà ăn Tết - 3

"Con rất vui khi nhận quà ăn Tết".

Dừng Tết quân dân vì dịch Covid-19, trẻ em khó khăn vẫn có quà ăn Tết - 4

Một em nhỏ được cha chở đi nhận quà Tết.