1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam: Trao quà Tết tới 40 già làng, trưởng bản, người có uy tín

Công Bính

(Dân trí) - Chiều 22/1, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã gặp mặt thăm hỏi và trao quà Tết đến 40 già làng, trưởng bản, người có uy tín ở huyện Phước Sơn.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gởi lời chúc tốt đẹp và chúc sức khỏe đến các cụ già làng, người có uy tín của huyện Phước Sơn.

Ông Lê Văn Dũng cho hay, trong năm 2020, huyện Phước Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung bị thiệt hại hết sức nặng nề do dịch bệnh Covid-19 và thiên tai; nhưng với sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, sư nhiệt tình trách nhiệm của các bậc già làng, người có uy tín của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Phước Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung, đã vận động bà con nhân dân vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Đặc biệt, cùng với sự góp sức của các già làng, người có uy tín… đã khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Đối với huyện Phước Sơn, thiên tai xảy ra thiệt hại nặng nề nhưng bà con đã sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn, chuẩn bị đón Tết vui Xuân", ông Lê Văn Dũng phát biểu.

Quảng Nam: Trao quà Tết tới 40 già làng, trưởng bản, người có uy tín - 1

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư tỉnh Quảng Nam trao quà Tết đến người có uy tín, già làng của huyện Phước Sơn

Ông Lê Văn Dũng cũng hoan nghênh bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Phước Sơn đoàn kết, chung tay góp sức, vận động bà con thực hiện các chủ trương của nhà nước, cùng nhau vượt qua khó khăn trong năm 2020.

Trong năm 2021 này, đất nước có nhiều sự kiện lớn, đó là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra, bầu cử Quốc hội lần thứ 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh sẽ diễn ra, ông Lê Văn Dũng mong muốn các già làng, người có uy tín của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Phước Sơn tiếp tục xây dựng khối thống nhất đại đoàn kết dân tộc thật tốt, vận động bà con nhân dân cử tri tích cực tham gia các hoạt động chính trị quan trọng này.

"Tôi mong muốn bà con tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, tập trung phát triển sản xuất để đời sống no ấm. Tôi gởi lời thăm hỏi đến tất cả bà con trên địa bàn huyện Phước Sơn, chúc bà con luôn mạnh khỏe, đoàn kết, thống nhất để xây dựng huyện Phước Sơn ngày càng phát triển", ông Lê Văn Dũng phát biểu.

Ông Hồ Văn Nhun (76 tuổi, nguyên là lãnh đạo huyện Phước Sơn) cho biết, cùng với các già làng, người có uy tín khác trên địa bàn huyện, ông đã vận động bà con luôn luôn thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước tại cơ sở.

Cụ thể là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Cùng với cán bộ địa phương, chúng tôi là những người có kinh nghiệm, đồng thời là những người cùng sống với nhân dân nên rất hiểu đời sống của bà con mình.

Khi nắm được tâm tư, nguyện vọng của bà con như học chữ, học nghề, sinh hoạt văn hóa… chúng tôi báo lại cho xã, huyện để giải quyết nguyện vọng cho người dân.

"Trong dịp Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới, chúng tôi vận động bà con làm những gì, việc gì thật tốt trong bản, trong thôn để giữ gìn cho được thành tích, để chào mừng Đại hội lần này của Đảng ta sẽ có những chủ trương, đường lối mới đối với đồng bào dân tộc nói chung và người dân huyện Phước Sơn nói riêng", ông Hồ Văn Nhun chia sẻ.