1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phú Yên: Hỗ trợ người lang thang, xin ăn tái hòa nhập cộng đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Người lang thang, xin ăn không có người thân sẽ được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Trường hợp có người thân và gia đình, nhóm đối tượng trên sẽ được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên vừa có văn bản hướng dẫn triển khai Kế hoạch giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các địa phương tiến hành phân loại ban đầu, xác định đối tượng lang thang, xin ăn phải là người dân có hộ khẩu thường trú ở địa phương này hay không.

Nếu xác định đúng thì cần thông báo cho UBND các xã, phường, thị trấn cử cán bộ và người thân của người lang thang, xin ăn đưa về lại gia đình để quản lý, chăm sóc và yêu cầu gia đình, người thân cam kết không để tái diễn tình trạng lang thang, xin ăn.

Phú Yên: Hỗ trợ người lang thang, xin ăn tái hòa nhập cộng đồng - 1

Nhiều đối tượng lang thang, xin ăn được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng lâu dài.

Những người lang thang, xin ăn chưa xác định được nơi cư trú hoặc nơi cư trú ngoài địa bàn sẽ được đưa đến Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên (thuộc Sở LĐ-TB&XH Phú Yên).

Sau khi tiếp nhận, Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội (CNMT&TGXH) tỉnh Phú Yên phân loại và thực hiện giải quyết hồi gia, hòa nhập cộng đồng hoặc chuyển người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn đến nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh theo hướng như sau:

Những trường hợp qua xác minh có địa chỉ thường trú tại tỉnh Phú Yên thì thông báo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố biết và có trách nhiệm phối hợp đưa người lang thang hồi gia. Khi về với gia đình phải có chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ dạy nghề để các đối tượng ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Phú Yên: Hỗ trợ người lang thang, xin ăn tái hòa nhập cộng đồng - 2

Tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội các đối tượng được chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng theo chế độ của nhà nước.

Với những trường hợp ở các tỉnh khác đến, Sở LĐ-TB&XH có văn bản đề nghị với các tỉnh để đưa họ về lại địa phương nơi cư trú. Khi đưa về, sẽ có kinh phí hỗ trợ tiền xe, tiền đi đường.

Cơ sở CNMT&TGXH tỉnh Phú Yên cũng chủ trương, đối với những người không xác định được nơi cư trú, sẽ thông báo trên Đài truyền hình 3 lần liên tiếp, trong thời gian 10 ngày. Sau khi thông báo, nếu không có người thân và chính quyền địa phương đến tiếp nhận hồi gia, Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp nhận đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng lâu dài.

Trường hợp người lang thang, xin ăn khi tổ chức tập trung nếu bị bệnh nặng thì đưa vào cơ sở y tế khám, điều trị bệnh sau đó đưa vào Cơ sở CNMT&TGXH tỉnh Phú Yên để tiếp nhận, phân loại theo quy định.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Nhàn - Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết: Những năm gần đây, Phú Yên tiếp nhận từ 40-45 trường hợp lang thang, xin ăn về Cơ sở CNMT&TGXH tỉnh để tiến hành hỗ trợ khám chữa bệnh, tái hòa nhập cộng đồng.

"Nếu phát hiện người lang thang, xin ăn mắc bệnh thì sẽ hỗ trợ chữa bệnh. Sau đó, đối với những người có nhân thân thì sẽ đưa về gia đình, địa phương có trách nhiệm hỗ trợ vay vốn, dạy nghề theo Chương trình đào tạo lao động nông thôn để các đối tượng này tái hòa nhập cộng đồng, không đi xin ăn nữa.

Còn đối với người không có nhân thân, thì sẽ được đưa đến Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng lâu dài". - Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội cho biết.