1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phú Yên dự kiến sẽ dành hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ cho nhóm lao động tự do

Trung Thi

(Dân trí) - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế, tỉnh này dự kiến sẽ dành hơn 30 tỷ để hỗ trợ các lao động tự do bị mất việc vì dịch Covid-19.

Ngày 10/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Văn Binh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên - thông tin, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết 68, hiện nhiều địa phương, đơn vị đã trình danh sách các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ.

"Sở đang khẩn trương rà soát, để trình UBND tỉnh xét duyệt và chi hỗ trợ đến người được hưởng sớm nhất" - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho hay.

Phú Yên dự kiến sẽ dành hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ cho nhóm lao động tự do - 1

Người gặp khó vì Covid-19 ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) được hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm.

Cũng theo ông Võ Văn Binh, trước mắt, tỉnh Phú Yên ưu tiên chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng có đầy đủ cơ sở pháp lý là hộ kinh doanh cá thể và những người phải cách ly tập trung, người phải điều trị Covid-19 tại cơ sở y tế.

Theo thống kê của Cục thuế tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có khoảng 90% số hộ đủ điều kiện được hỗ trợ. Đối với người phải cách ly tập trung và điều trị Covid-19, theo thống kê của Sở Y tế và các địa phương, có hơn 5.000 người.

Đối với nhóm đối tượng lao động tự do, theo thống kê sơ bộ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh, có hơn 22.000 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ; hiện đã trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch tỉnh Phú Yên thông tin về việc chi hỗ trợ đến các lao động tự do

Nói về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68 ở tỉnh, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết: "Đối với 11 nhóm đối tượng đã nêu rõ trong Nghị quyết, chính quyền tỉnh yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và nhanh chóng, để sớm chi trả đến người được hưởng".

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, riêng hiện nay còn nhóm đối tượng "lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác" đang còn gặp nhiều vướng mắc phải làm rõ, tránh sót đối tượng, cũng như không để xảy ra việc lợi dụng chính sách để trục lợi.

"Vừa qua chúng tôi đã có nhiều cuộc họp, kể cả họp Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên để bàn về việc giải quyết chính sách cho nhóm đối tượng lao động tự do. Qua làm việc với các ngành, chúng tôi phát hiện quá trình chuẩn bị cho nhóm đối tượng này vẫn còn thiếu. Vì vậy, đã yêu cầu các địa phương lên danh mục sát với thực tế hơn trong đời sống xã hội, không để thiếu, sót" - ông Trần Hữu Thế cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ cố gắng đảm bảo được đa số nhất đối tượng nhận hỗ trợ. "Dự kiến ban đầu của tỉnh Phú Yên, riêng nhóm đối tượng lao động tự do sẽ trích ngân sách hỗ trợ khoảng hơn 30 tỷ đồng" - ông Trần Hữu Thế thông tin.