Phó Thủ tướng: Không để người dân nào không có Tết!

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, chính quyền địa phương cần quan tâm chăm lo đời sống người dân, không để người dân nào không có Tết.

Sáng 8/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã về trao quà đến gia đình chính sách, khó khăn, công nhân, người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phó Thủ tướng: Không để người dân nào không có Tết! - 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Cà Mau (Ảnh: CTV).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến thăm, chúc Tết, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Mai (90 tuổi) và gia đình thương binh Quách Văn Rú (77 tuổi, ngụ TP Cà Mau).

Tại các nơi đến, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, trao quà và chúc mừng các cụ đón Tết an vui, hạnh phúc; đồng thời, mong muốn các cụ tiếp tục sống vui, khỏe, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu học tập, noi theo.

Phó Thủ tướng: Không để người dân nào không có Tết! - 2

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao quà đến hộ gia đình khó khăn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, chăm lo Tết cho nhân dân là hoạt động hết sức ý nghĩa, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước; thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết, tương thân tương ái.

"Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là công nhân, người lao động đã có đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Người lao động Cà Mau chia sẻ nhận quà Tết (Video: Huỳnh Hải).

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, vừa qua Trung ương đã ban hành các chỉ thị về tăng cường một số nhiệm vụ, giải pháp tổ chức Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

"Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống người dân, không để người dân nào không có Tết. Ở Cà Mau, đề nghị tỉnh rà soát hộ dân nào vì những lý do nào đó mà không có điều kiện đón Tết thì chính quyền địa phương phải tạo mọi điều kiện", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng: Không để người dân nào không có Tết! - 3

Ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB&XH, trao quà đến công nhân công trình đô thị Cà Mau (Ảnhh: Huỳnh Hải).

Đối với các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm đến đời sống của người lao động, chú trọng các chế độ phúc lợi. Còn lực lượng công nhân cần thường xuyên gắn bó với tổ chức công đoàn, nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

"Lực lượng công nhân sau khi nghỉ Tết cần tăng cường kỷ luật lao động, tham gia tích cực hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bởi vì đấy cũng gắn với quyền lợi, thu nhập của mình", Phó Thủ tướng nhắc nhở.

Phó Thủ tướng: Không để người dân nào không có Tết! - 4

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng trao quà đến hộ dân khó khăn.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền, Phó Thủ tướng mong muốn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng với chính quyền làm sao kiểm soát đảm bảo môi trường, cuộc sống bình yên.

Chị Huỳnh Ngọc Trân (công nhân công trình đô thị Cà Mau) chia sẻ, chị rất xúc động, biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Những suất quà không chỉ góp phần cho gia đình đón Tết sum vầy, mà trong đó có tình cảm, là sự động viên, tạo niềm tin, động lực để người dân, công nhân lao động phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức, thăm viếng, tặng quà cho hơn 87.000 lượt người có công, hộ nghèo cận nghèo, các đối tượng xã hội khác. Trong đó, trên 7 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tặng quà người có công và gần 40 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Trong năm 2022, không có trường hợp doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng và không có doanh nghiệp nợ lương người lao động. Dịp Tết, có doanh nghiệp thưởng cao nhất 100 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng.