1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tết thiếu nhi 1/6:

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng thêm quà cho bệnh nhi nghèo tại giường bệnh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Đến thăm bệnh nhi tại bệnh viện, biết hoàn cảnh một trẻ quá nghèo, ngoài tặng thêm quà, Phó Bí thư tỉnh Bạc Liêu còn đề nghị sở, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ em và gia đình sau khi xuất viện.

Ngày 1/6, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tổ chức thăm trẻ là bệnh nhi tại bệnh viện, cơ sở nuôi trẻ mồ côi… trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe lãnh đạo bệnh viện thông tin về tình hình các trẻ đang điều trị bệnh tại đây.

Bà Ái Nam nhấn mạnh, công tác chăm lo cho trẻ em rất quan trọng, đặc biệt là đối với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi nghèo, sự quan tâm càng phải sâu sát hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng thêm quà cho bệnh nhi nghèo tại giường bệnh - 1

Đến thăm Khoa Nhi của Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu dịp Tết thiếu nhi 1/6, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị bệnh viện dành sự quan tâm chăm sóc chu đáo, nắm bắt hoàn cảnh những em nhỏ khó khăn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phó Bí thư tỉnh ủy xót xa khi vào ngày Tết thiếu nhi, đáng ra được vui chơi, đi du lịch thì các bệnh nhi phải nằm trên giường bệnh, sức khỏe yếu, thiệt thòi.

"Với bệnh nhi, đề nghị y, bác sĩ của bệnh viện phải tận tình, chu đáo trong chăm sóc, điều trị, hạn chế những ca bệnh tiến triển nặng, để các em sớm được về nhà", bà Lê Thị Ái Nam nhắn nhủ.

Bệnh nhi L.T.K. (15 tuổi) đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là máy móc y tế, tay còn nguyên kim truyền nước. Theo một y tá cho biết, cháu K. cùng mẹ đi bán vé số mưu sinh. Cháu bị vẹo cột sống do tật bẩm sinh, đang điều trị suy hô hấp. Hoàn cảnh của cháu K. đặc biệt khó khăn, nhiều lần nằm viện mà không có tiền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng thêm quà cho bệnh nhi nghèo tại giường bệnh - 2

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao thêm một suất quà đến bệnh nhi L.T.K. sau khi biết hoàn cảnh của cháu quá đặc biệt khó khăn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Khi đến bên giường bệnh của K. và biết hoàn cảnh quá đặc biệt của cháu, ngoài phần quà chung theo chế độ đã chuẩn bị, bà Nam trao tặng em thêm một suất quà nữa để hỗ trợ gia đình chăm sóc cho con.

"Về hoàn cảnh của cháu K., đề nghị bệnh viện, Sở Lao động phối hợp với địa phương nơi cháu cư trú rà soát để có hướng hỗ trợ tốt nhất cho cháu khi xuất viện", bà Ái Nam trao đổi bên giường bệnh.

Thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi khác, lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu động viên cha mẹ các bé chăm nom, thường xuyên hướng dẫn con em mình trong sinh hoạt hàng ngày để phòng tránh những tai nạn, bạo lực ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng thêm quà cho bệnh nhi nghèo tại giường bệnh - 3

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Giang trao quà đến bệnh nhi tại Bệnh viện Bạc Liêu nhân dịp 1/6 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chăm sóc trẻ khó khăn không chỉ là hỗ trợ ăn, mặc

Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 sáng 1/6, bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 5.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình để trợ giúp các em, đặc biệt là những trẻ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 vừa qua.

Vấn đề khác cần quan tâm là tuy tình trạng trẻ em bị ngược đãi, đánh đập, bạo lực, xâm hại… mỗi năm đều có giảm nhưng vẫn chưa bền vững.

Với chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 là "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ", theo bà Trần Yến Hòa, nếu mỗi người lớn đều quan tâm đến trẻ, kịp thời phát hiện, báo cáo, chung tay góp sức giúp đỡ những trẻ em nghèo, khó khăn một cách kịp thời thì trường hợp trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt sẽ được giảm thiểu, chấm dứt được tình trạng trẻ phạm pháp, bỏ học, lang thang cơ nhỡ và bị xâm hại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng thêm quà cho bệnh nhi nghèo tại giường bệnh - 4

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu trao quà đến các em thiếu nhi tại lễ phát động (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chỉ đạo tại lễ phát động, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhắn nhủ các sở, ngành, địa phương trong việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ ăn, mặc... mà điều quan trọng là giúp trẻ được học tập, vui chơi, bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh.