1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phát hiện, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - hơn 1 tháng sau khi xuất quân thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023-2024, Đội 589 Quảng Bình đã tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ tại các huyện Bố Trạch và Lệ Thủy.

Ngày 17/11, thông tin từ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã phát hiện và cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Rum Ho, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hài cốt liệt sĩ lúc khai quật được bọc trong tăng, buộc bằng dây dù với nhiều đoạn xương cánh tay, xương đùi, xương sống... Ngoài ra, di vật được tìm thấy có: tăng bộ đội, 1 đầu tua vít bằng gỗ, 12 cúc áo bộ đội.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 4 được cán bộ, nhân viên Đội 589 tìm thấy tại bản Rum Ho, xã Kim Thủy. Cả 4 hài cốt được an táng liền kề, cách nhau 1,5-2m.

Phát hiện, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Bình - 1

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình).

Theo nguồn tin cung cấp, các liệt sĩ có thể thuộc biên chế của một đơn vị pháo binh, bị thương trong quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ, được đơn vị đưa về tuyến sau để điều trị nhưng quá trình di chuyển bị máy bay địch ném bom và đã hy sinh.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được cán bộ, nhân viên Đội 589 di chuyển về nơi lưu giữ hài cốt liệt sĩ của đơn vị để thờ cúng, thực hiện nghi lễ truyền thống và chờ ngày an táng.

Được biết, hơn 1 tháng sau khi xuất quân thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023-2024, Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại các huyện Bố Trạch và Lệ Thủy.

Bên cạnh đó, quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Lào, Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cũng đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ khác.