1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ông Trần Thanh Mẫn: Hậu Giang cần chú trọng đào tạo nâng cao dân trí

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Hậu Giang cần chú trọng đào tạo nâng cao dân trí, lấy giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong tương lai.

Ngày 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết và trao quà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao bảng tượng trưng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Hậu Giang 740 triệu đồng và 100 phần quà, mỗi phần 1,2 triệu đồng cho người dân huyện Châu Thành A. 

Ông Trần Thanh Mẫn: Hậu Giang cần chú trọng đào tạo nâng cao dân trí - 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi trao quà Tết (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thay đổi của tỉnh Hậu Giang năm 2022. Cấp chính quyền tỉnh cùng người dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 19/19 chỉ tiêu hoàn thành, tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay và đứng đầu vùng ĐBSCL, đứng thứ 4 trong cả nước. Chỉ số này tăng 35 bậc so với năm 2021.

"Qua đây tôi đề nghị Hậu Giang cần chú trọng đào tạo nâng cao dân trí, lấy giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong tương lai. Các gia đình có con em học hành không tới nơi, tới chốn phải động viên bằng mọi cách, có khó khăn gì thiếu thốn Nhà nước sẽ hỗ trợ", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.

Theo ông Mẫn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh giảm nhiều, tuy nhiên đời sống của các hộ vẫn còn bấp bênh, không có tư liệu sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn. Phía chính quyền địa phương cần có trách nhiệm đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho người dân. Ngược lại, các hộ gia đình phải cố gắng tạo điều kiện cho con em học hành, tìm được việc làm ổn định.

Ông Trần Thanh Mẫn: Hậu Giang cần chú trọng đào tạo nâng cao dân trí - 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tận tay trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Văn Cưu, thương binh 2/4 tại ấp Sua Đũa lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.