Ở đâu có công nhân, ở đó phải có tổ chức bảo vệ người lao động!

Công Bính

(Dân trí) - Nguyên tắc đó được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh Đại hội Công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại địa phương này.

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc ngày 9/10, tại TP Tam Kỳ.

Ở đâu có công nhân, ở đó phải có tổ chức bảo vệ người lao động! - 1

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc sáng 9/10 (Ảnh: Bình An).

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khóa XVI - khẳng định, nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực và tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác thi đua được đẩy mạnh gắn với thực tế tại cơ sở.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập trung quan tâm thực hiện. Công tác nữ công, công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện, chất lượng được nâng lên.

Báo cáo của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cho thấy, các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện.

Hàng năm, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình "Tết Sum vầy" đã tặng quà 2.100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Ở đâu có công nhân, ở đó phải có tổ chức bảo vệ người lao động! - 2

Các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: Bình An).

Ngoài ra, công đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức "Chuyến xe công đoàn" hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần vé tàu, xe, phương tiện đưa đón đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết; tặng hàng chục ngàn suất quà cho đoàn viên, người lao động, trị giá 15 tỉ đồng, đảm bảo không để bất cứ người lao động nào không có quà Tết.

Đồng thời, từ các nguồn ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, chính quyền, chuyên môn, chủ sử dụng lao động, các cấp công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam lần đầu tiên tổ chức thành công chương trình "Chợ Tết công đoàn năm 2023" với trên 90 gian hàng bán giảm giá các mặt hàng thiết yếu cho đoàn viên, người lao động, tổ chức gian hàng 0 đồng, tặng phiếu mua hàng giảm giá; tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn; trao mái ấm công đoàn…

Trong 5 năm qua, hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo tiếp tục được duy trì, hàng chục ngàn lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng; chi hỗ trợ 3.324 lượt đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi bão lũ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình "Mái ấm công đoàn" tiếp tục khẳng định được tính thiết thực, hiệu quả. Từ nguồn Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 238 nhà ở cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và 3 nhà công vụ cho giáo viên với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - khẳng định trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn tỉnh Quảng Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành; đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

"Trong lãnh đạo, Tỉnh ủy luôn thống nhất quan điểm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn và phong trào công nhân là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị các cấp; thống nhất phương châm ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nói.

Từ những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định với vai trò là lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong tỉnh đã và đang đóng góp những thành quả quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Góp phần củng cố niềm tin, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Chiều 9/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, hoàn thành chương trình làm việc.

Ở đâu có công nhân, ở đó phải có tổ chức bảo vệ người lao động! - 3

Ông Phan Xuân Quang tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khóa XVII (Ảnh: Bình An).

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khóa XVI - tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các ông Lưu Văn Thương và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.