1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nhóm bạn trẻ phục dựng hình ảnh 10 cô gái Đồng Lộc

Dương Nguyên

(Dân trí) - Chào mừng Quốc khánh 2/9, nhóm bạn trẻ đã tự bỏ tiền túi thực hiện dự án phục dựng ảnh màu cho 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trang fanpage (trang mạng xã hội trên Facebook) của tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vừa đăng tải hình ảnh và thông tin về một nhóm bạn trẻ mới hoàn thành dự án phục dựng ảnh 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.

Nhóm bạn trẻ phục dựng hình ảnh 10 cô gái Đồng Lộc - 1

Nhóm bạn trẻ đến dâng hương và trao tặng ảnh phục dựng 10 nữ thanh niên xung phong cho khu du tích (Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh).

Theo đó, nhóm bạn trẻ này biết được thông tin 10 cô gái hy sinh ngày 24/7/1968 tại Đồng Lộc vẫn chưa có bức ảnh thật sự đẹp. Cả nhóm đã quyết định bắt tay vào thực hiện dự án để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Nhóm bạn trẻ phục dựng hình ảnh 10 cô gái Đồng Lộc - 2

Toàn cảnh Ngã ba Đồng Lộc ngày nay (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngày 18/8, sau 2 tuần miệt mài, cả nhóm đã hoàn thành vượt mức thời gian đề ra và có mặt ở nơi các chị hy sinh để thắp hương tưởng nhớ, trao những bức ảnh cho Ban quản lý di tích trưng bày.

Nhóm bạn trẻ phục dựng hình ảnh 10 cô gái Đồng Lộc - 3

Ảnh tiểu đội trưởng Võ Thị Tần trước và sau khi phục dựng (Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, cho biết, việc phục dựng ảnh cho các liệt sĩ của nhóm bạn trẻ là việc làm hết sức có ý nghĩa.

"Nhóm bạn trẻ tự bỏ tiền túi để phục dựng ảnh cho các liệt sĩ chưa có ảnh hoặc ảnh không rõ và tặng lại Ban quản lý di tích và gia đình thân nhân của 10 cô gái năm xưa. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã trưng bày các bức ảnh tại nhà truyền thống thanh niên xung phong của khu di tích", ông Ước thông tin.

Nhóm bạn trẻ phục dựng hình ảnh 10 cô gái Đồng Lộc - 4
Nhóm bạn trẻ phục dựng hình ảnh 10 cô gái Đồng Lộc - 5

Ảnh của 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc sau khi phục dựng (Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh).

Ông Trần Đình Ước cũng đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến nhóm bạn trẻ có việc làm ý nghĩa, tốt đẹp nói trên.

Ngã ba Đồng Lộc, ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh những năm kháng chiến là con đường độc đạo để hậu phương miền Bắc chi viện vào miền Nam. Biết được điều đó, từ tháng 4 đến tháng 10/1968, Mỹ tập trung lực lượng không quân đánh phá và ném xuống ngã ba này gần 50.000 quả bom các loại. Bình quân, mỗi m2 đất tại Đồng Lộc phải gánh chịu ít nhất 3 tấn bom.

Trưa 24/7/1968, Tiểu đội 4 - Thanh niên xung phong (thuộc Đại đội 2, Tổng đội 55) gồm 10 cô gái được giao nhiệm vụ san lấp hố bom và sửa đường để thông xe sau các đợt ném bom của máy bay địch. Chiều cùng ngày, trận bom thứ 15 dội xuống Đồng Lộc, một quả bom rơi trúng cửa hầm nơi các nữ thanh niên xung phong trú ẩn. Hầm sập, các chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, người trẻ nhất mới 17, ba chị lớn nhất cùng 24 tuổi.