1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nhói lòng trước con số 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm

(Dân trí) - Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đây là con số báo động, xã hội cần vào cuộc hơn nữa để phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn thương tâm này.

Nhằm đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền và đề ra các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, sáng 19/12, tại thành phố Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội thảo tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Thông tin từ Hội thảo cho thấy, tại Việt Nam mỗi năm, khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Số liêu này cho thấy Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Đáng lo ngại, hơn 50% số ca tử vong là người dưới 25 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất; So với khu vực thành thị, tỷ lệ trẻ em đuối nước ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần.

Nhói lòng trước con số 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm - 1

Hội thảo được tổ chức sáng 19/12 tại TP Cần Thơ

Ở ĐBSCL, những năm gần đây tỷ lệ đuối nước có giảm nhưng vẫn ở mức cao so với các vùng khác. Trong đó, năm 2019, riêng Cà Mau có đến 33 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước.

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, mặc dù là tỉnh có tỷ lệ phổ cập bơi cao nhất so với nhiều tỉnh thành, nhưng tính từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 147 trẻ em tử vong do đuối nước.

Nguyên nhân chủ yếu là tỷ lệ trẻ em chưa biết bơi còn nhiều, cha mẹ đi làm ăn xa, con trẻ ở chung với ông bà, thiếu sự trông coi, giám sát, còn bản thân trẻ thiếu các kỹ năng an toàn, công trình hố sâu thiếu cảnh báo nguy hiểm.

Nhói lòng trước con số 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm - 2

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), chia sẻ: "Qua thống kê chúng ta thấy mỗi năm có khoảng 2.000 sinh mạng trẻ em bị cướp đi vì tình trạng đuối nước, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn này. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuy nhiên công tác này vẫn chưa đạt hiệu quả cao". 

Theo ông Đặng Hoa Nam, nguyên nhân dẫn đến số trẻ tử vong vì đuối nước là do nhận thức, kiến thức của cộng đồng, cha mẹ về phòng, chống đuối nước cho trẻ còn hạn chế.

Môi trường sống vẫn còn nhiều tiềm ẩn rủi ro trẻ em đuối nước; bản thân trẻ thiếu kỹ năng phòng, chống đuối nước; nguồn lực, ngân sách thực thực hiện công tác phòng, chống đuối nước còn hạn chế...

Nhói lòng trước con số 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm - 3

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì đuối nước

Tại Hội thảo, đại diện Ban tuyên giáo nhiều tỉnh thành, như: TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Tây Ninh… chia sẻ nhiều ý kiến trong công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Theo các đại biểu, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác giảm thiểu thương tích cho trẻ em, nhất là tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước; cần xây dựng kênh thông tin về phòng, chống đuối nước trẻ em trên truyền hình, mạng xã hội, đa dạng hóa kênh tuyên truyền.

Ngoài ra, các đại biểu dự Hội thảo còn cho rằng, cần phải xem công tác phòng chống đuối nước ở trẻ là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành; nâng cao vai trò nhận thức của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ nhỏ…

Nhói lòng trước con số 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm - 4

Bà Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, bà Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc lại câu thơ của Bác Hồ "Trẻ em như búp trên cành", cho thấy sinh thời Bác rất quan tâm đến trẻ em. Do đó, thời gian tới, cùng với các giải pháp, chính sách của Trung ương, địa phương, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước ở trẻ em. Trong đó, định hướng công tác thông tin, truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em; các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần quan tâm nhiều hơn nữa về công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em...