1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cà Mau:

Nhiều cụ già rút tiền tiết kiệm ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Dùng số tiền tiết kiệm từ nhiều năm qua, 11 cụ già neo đơn sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau đã tham gia ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Chia sẻ của cụ già về ủng hộ quỹ phòng dịch Covid-19

Ngày 9/6, 11 cụ già sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau (trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau) đã tham gia ủng hộ tiền vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, đây là hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

"Có cụ ủng hộ 6 triệu đồng, có cụ ủng hộ 100.000 đồng. Tổng số tiền các cụ ủng hộ là 28,9 triệu đồng. Các cụ mong muốn góp một phần kinh phí vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19", ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau, nói.

Nhiều cụ già rút tiền tiết kiệm ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 - 1

Các cụ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: CTV).

Cụ Nguyễn Thị Mười (76 tuổi, quê huyện Trần Văn Thời), sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau đã gần 20 năm.

Chia sẻ với PV Dân trí, cụ cho biết: "Vừa rồi coi tivi thấy Chính phủ kêu gọi toàn dân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, tôi cũng đăng ký ủng hộ luôn chứ không suy nghĩ gì hết".

Nhiều cụ già rút tiền tiết kiệm ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 - 2

Cụ Nguyễn Thị Mười sống ở trung tâm gần 20 năm. Sức khỏe của cụ không được tốt nhưng vẫn quan tâm đến cộng đồng. 

Bản thân cụ Nguyễn Thị Mười đã ủng hộ số tiền 5 triệu đồng. Đây là số tiền cụ tiết kiệm được từ hỗ trợ của Nhà nước để dành ăn uống, thuốc men, bệnh tật. Nay có dịch bệnh thì cụ tự giác ủng hộ.

"Tôi giúp được cho cộng đồng xã hội thì vui lắm, được chia cơm, sẻ áo thấy rất hạnh phúc", cụ Nguyễn Thị Mười bày tỏ.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, người dân cần tiêm vắc xin để phòng dịch. Từ đó, cụ Châu Thị Niềm (82 tuổi, quê huyện U Minh) tự nguyện ủng hộ số tiền 5 triệu đồng. Đây là tiền mà Nhà nước hỗ trợ, cụ đã dành dụm được hàng tháng. 

Nhiều cụ già rút tiền tiết kiệm ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 - 3

Cụ Châu Thị Niềm (82 tuổi) đã sống ở trung tâm khoảng 7 năm.  

Bà Phan Mỹ Dung (64 tuổi, quê huyện Phú Tân) sống ở Trung tâm gần 4 năm qua. 

Bà cho biết: "Tôi không có nhiều, mỗi tháng tiết kiệm dư vài trăm ngàn nhưng hưởng ứng lời kêu gọi từ Chính phủ, tôi muốn góp chút tấm lòng để mua vắc xin phòng bệnh Covid-19".

Nhiều cụ già rút tiền tiết kiệm ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 - 4

Bà Phan Thị Dung tự nguyện ủng hộ một phần tiền tiết kiệm để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau nói: "Hành động ủng hộ quỹ phòng dịch Covid-19 của các cụ ở trung tâm rất cao đẹp, thể hiện sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái. Đây là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu, thế hệ trẻ noi theo, cũng như tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội giữa lúc cả nước đang cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 này".