1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Doãn Công

(Dân trí) - Cùng với chính sách của Trung ương, tỉnh Bình Định đã và đang xây dựng chính sách đặc thù từ nguồn vốn địa phương, kịp hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhằm triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch, theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP từ ngân sách địa phương.

Đến nay, hơn 61.300 lao động tự do nhận hỗ trợ từ chính sách này với tổng kinh phí hơn 92 tỷ đồng. Đặc biệt, việc chi ngân sách tỉnh đến nhóm đối tượng thuộc chính sách này đã vượt hơn 49 tỷ đồng so với kế hoạch.

Nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 - 1

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng đến gia đình có người mất vì Covid-19, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có con đang đội tuổi đến trường.

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, tính từ tháng 7/2021 đến nay, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ hơn 4.000 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 4.000 hộ kinh doanh với tổng số tiền  hơn 12 tỷ đồng.

"Bình Định là một trong số ít địa phương triển khai chính sách cho vay đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Khác với các chính sách hỗ trợ một lần, chính sách cho vay ưu đãi sẽ tạo điều kiện để người lao động kinh doanh, sản xuất các lĩnh vực bị tác động nặng nề từ đại dịch có cơ hội tái sản xuất, kinh doanh, từng bước phục hồi và vươn lên. Đây là chính sách có ý nghĩa bền vững, lâu dài", ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, chia sẻ.

Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân 50 tỷ đồng theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch trên địa bàn tỉnh, đạt 100% kế hoạch.

Có 1.117 người lao động được vay vốn từ chương trình với mức vay bình quân gần 45 triệu đồng/người. Người lao động đầu tư vốn vay vào kinh doanh thương mại, dịch vụ thuộc các lĩnh vực ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ, du lịch, đồ dùng, tạp hóa, trang thiết bị, dịch vụ, vận chuyển và lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản.

Nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 - 2

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Hùng thăm, trao quà cho gia đình có người mất do Covid-19.

Với kinh phí hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), Bình Định đã triển khai hỗ trợ thiết thực cho người dân trong vùng phong tỏa, người trở về từ vùng dịch có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người mất do Covid-19. Tỉnh cũng tổ chức nhiều chuyến bay, chuyến xe miễn phí đón đồng bào có hoàn cảnh khó khăn từ TPHCM trở về.

Anh Trương Văn Thiều (44 tuổi, thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân), có vợ mất do Covid-19 tâm sự: "Sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của chính quyền địa phương, của các nhà hảo tâm, đặc biệt là trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng đến những gia đình có người thân mất do Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ trong độ tuổi đến trường như gia đình chúng tôi, đó là điều thật chân quý. Chúng tôi mong đại dịch chóng qua để không còn cảnh nhiều gia đình, con mất mẹ như gia đình tôi".

Để tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, sắp tới, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thứ 4 xem xét, bổ sung một số chính sách. Nổi bật là chính sách hỗ trợ học phí học kỳ I (năm học 2021-2022) đối với trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên.