1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đắk Lắk:

Người dân gặp khó do dịch Covid-19 ấm lòng khi được cấp gạo

Thúy Diễm

(Dân trí) - Gần 10.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã nhận được trên 500 tấn gạo của Chính phủ.

Ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Dần - Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk - thông tin về việc đơn vị vừa phối hợp cùng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã và đang tổ chức cấp phát hơn 530 tấn gạo cứu đói cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, gần 10.000 hộ gia đình tại 11 huyện trên địa bàn tỉnh đã được nhận gạo hỗ trợ.

Người dân gặp khó do dịch Covid-19 ấm lòng khi được cấp gạo - 1

Trên 500 tấn gạo được phân bổ để hỗ trợ người dân Đắk Lắk gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã ghi nhận trên 700 ca mắc Covid-19, trong đó có những ổ dịch tại buôn làng vùng sâu vùng xa. Do đó việc cấp phát gạo trong tình hình dịch bệnh được bà con rất chờ đợi và ủng hộ.

Gia đình anh Bùi Quốc Thọ (huyện Cư M'gar) thuộc diện khó khăn, vợ phải đi làm xa, còn anh đi phụ hồ kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ ăn học. Dịch bùng phát, công việc của anh cũng không suôn sẻ do nhiều công trình nghỉ dịch nên gia đình khá khó khăn, buộc phải chi tiêu tiết kiệm mọi khoản.

"Nhận được gạo của Chính phủ, gia đình tôi vui lắm, trong giai đoạn khó khăn này nhận được hỗ trợ chúng tôi rất ấm lòng", anh Bùi Quốc Thọ xúc động.

Người dân gặp khó do dịch Covid-19 ấm lòng khi được cấp gạo - 2

Người dân vui mừng khi kịp thời nhận được gạo hỗ trợ.

Trao đổi với PV, ông Lê Trinh - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk - cho biết: "Sau khi nhận được quyết định xuất kho của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, đơn vị đã khẩn trương xuất gạo để kịp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19".

Cũng theo ông Lê Trinh, thời tiết Đắk Lắk đang vào mùa mưa nên đơn vị đã huy động nhân lực để kịp giao gạo đến các huyện, để phân bổ về xã, trao tận tay người dân.

"Đơn vị chú trọng khâu quản lý chất lượng gạo, giám sát việc cấp phát gạo, đảm bảo cứu trợ kịp thời, đúng chế độ chính sách, đúng chủng loại, đủ số lượng và đúng đối tượng được nhận. Không để xảy ra tiêu cực và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong quá trình thực hiện", ông Lê Trinh thông tin.

Được biết, việc cấp phát gạo cho người dân dự kiến hoàn thành trước ngày 28/8.

Trước đó, sáng 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1415/QĐ-TTg về xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân 24 tỉnh, thành phố gặp khó khăn do Covid-19.