Nghệ An quy định mức hỗ trợ cho các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong khi đấu tranh với tội phạm ma túy không may bị nhiễm HIV, ngoài các chế độ theo quy định của Chính phủ, cán bộ công an sẽ được tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm 45 triệu đồng.

Nghệ An quy định mức hỗ trợ cho các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy - 1
Nhiều cán bộ công an Nghệ An hi sinh, bị thương khi vây bắt các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang được Chính phủ, Bộ Công an xác định là địa bàn phức tạp về ma túy.

Xác định đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến cam go, lâu dài, tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho cán bộ tham gia đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Cụ thể, các lực lượng (công an, biên phòng, hải quan) trực tiếp bắt giữ, khởi tố vụ án phạm tội về ma túy được hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng/vụ án. Mức hỗ trợ tùy thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của từng vụ việc.

Lực lượng của Viện kiểm sát được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/vụ án khi điều tra, truy tố vụ án ma túy được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng. Việc xét xử các vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng của tòa án nhân dân cũng được hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/vụ.

Nghệ An quy định mức hỗ trợ cho các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy - 2
Cuộc chiến chống ma túy tại Nghệ An vẫn đang quyết liệt, bọn tội phạm sử dụng nhiều loại vũ khí nhằm chống lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Ngoài ra, việc truy bắt thành công đối tượng truy nã, lực lượng công an được hỗ trợ 5 triệu đồng (bắt đối tượng trốn truy nã trong nước) và 10 triệu đồng (bắt đối tượng trốn truy nã ra nước ngoài).

Cán bộ trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy trong khi thi hành công vụ bị nhiễm HIV ngoài hỗ trợ theo quy định của Trung ương được tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm 45 triệu đồng/trường hợp; Cán bộ trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy bị thương phải điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp.

Cán bộ trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống ma túy bị thương làm suy giảm khả năng lao động ngoài mức trợ cấp theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của chính phủ sẽ được hỗ trợ từ 5 đến 45 triệu đồng tùy mức độ thương tật.

Nghị quyết này cũng quy định mức hỗ trợ đối với thân nhân cán bộ trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy trong khi thi hành công vụ bị hi sinh. Cụ thể, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, tỉnh Nghệ An sẽ trích ngân sách hỗ trợ 50 triệu đồng/trường hợp.