1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Mỗi năm ngân sách đảm bảo chi 1.280 tỉ cho người có công cách mạng

Công Bính

(Dân trí) - Quảng Nam là 1 trong 7 tỉnh, thành có số lượng người có công cách mạng nhiều nhất hiện nay với gần 58 nghìn trường hợp, mỗi năm ngân sách Trung ương chi 1.280 tỉ đồng để chi trả cho đối tượng này.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - cho biết, năm 2017, tỉnh Quảng Nam được lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH chọn là một trong sáu tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện.

Sau khi Đề án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ tham gia công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công của ngành Bưu điện để nắm bắt chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân.

Mỗi năm ngân sách đảm bảo chi 1.280 tỉ cho người có công cách mạng - 1

Cán bộ Bưu điện cho trả chế độ chính sách cho người có công ở TP Hội An, Quảng Nam

Qua 4 năm triển khai, ngành Bưu điện đã thực hiện chi trả các chế độ ưu đãi người có công hằng tháng và trợ cấp một lần cho gần 2,5 triệu lượt người, bình quân đạt 6000 lượt người/tháng, với tổng số tiền chi trả trên 85 tỷ đồng/tháng; chi trả trợ cấp các loại chính sách với tổng số tiền gần 5.009 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Chiến cho rằng, việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống bưu điện trong thời gian qua đảm bảo theo đúng quy trình, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, hình thức chi trả hợp lý, thuận lợi cho người hưởng chính sách, kết hợp được việc chi trả chế độ đối với đối tượng vừa là người có công vừa là người hưởng trợ cấp BHXH; tách bạch trong việc tổ chức chi trả với xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ.

"Từ đó tạo ra sự đối chiếu, kiểm soát chéo giữa 2 đơn vị độc lập, hạn chế thấp nhất việc nhầm lẫn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước; góp phần giảm được nhiều áp lực và khối lượng công việc cho cán bộ, công chức làm công tác LĐ-TB&XH cấp huyện và cấp xã, đồng thời có thêm thời gian để tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ; đối với người có công và thân nhân khi nhận trợ cấp qua Bưu điện chi trả thì họ rất hài lòng về phương thức, thời gian chi trả", ông Trần Văn Chiến nói.

Mỗi năm ngân sách đảm bảo chi 1.280 tỉ cho người có công cách mạng - 2

Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện, theo ông Chiến còn một số tồn tại như nhân viên bưu điện chưa nắm được hết các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng dẫn đến hạn chế trong việc giải đáp thắc mắc của đối tượng.

Việc chi trả chưa gắn được với việc tuyên truyền, giải thích khi có thay đổi, điều chỉnh chế độ và các quy định mới về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; kỹ năng ứng xử của nhân viên chưa gắn được với công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, chăm sóc người có công với cách mạng.

Việc kiểm tra giấy ủy quyền của nhân viên chi trả đôi lúc không chặt chẽ, phối hợp với UBND cấp xã trong việc báo giảm khi đối tượng từ trần còn chậm; việc thực hiện chi trả ở một điểm chi trả trong thời gian ngắn, nên đôi lúc đối tượng phải chờ đợi lâu.

Theo ông Chiến, để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bưu điện tỉnh làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền chính sách người có công để đối tượng và nhân dân được biết, qua đó cùng tăng cường công tác giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác thương binh liệt sỹ nói chung và thực hiện chi trả chế độ nói riêng.

Hai ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời việc chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách, thể hiện sự trân trọng đối với người có công, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn; đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đủ chế độ, kịp thời, chu đáo, đảm bảo nguyên tắc thủ tục tài chính theo quy định.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn xây dựng "phần mềm quản lý người có công" để thuận lợi trong công tác chi trả và quản lý người có công và thân nhân, vì hiện nay mới chỉ có "phần mềm quản lý đối tượng", chưa tích hợp được với các phần mềm quản lý khác.

Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo để Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bưu điện xây dựng phương án thực hiện việc chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công và thân nhân qua thẻ ATM đối với những nơi có điều kiện và đối tượng có nhu cầu.

Ông Trần Văn Chiến cho biết, đối với tỉnh Quảng Nam là 1 trong 7 tỉnh, thành có số lượng người có công với cách mạng nhiều nhất hiện nay với gần 58 nghìn trường hợp, mỗi năm ngân sách Trung ương chi 1.280 tỉ đồng để chi trả cho đối tượng này.

Nếu tính luôn số tiền chi trả cho các đối tượng khác như trợ cấp xã hội, chi trả trợ cấp một lần… thì số tiền lên đến khoảng 2.000 tỉ đồng. Số tiền này được ngân sách Trung ương đảm bảo.