Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam

Bình Minh Công Bính

(Dân trí) - Trưa nay 12/10, lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa cùng làm lễ cắt băng khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Nam.

Tham dự lễ khánh thành có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo của 2 tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa.

Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam - 1

Cắt băng khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam

Công trình nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 12/2019 với tổng diện tích xây dựng 120m2.

Công trình được đặt tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, tổng chiều cao công trình 10,35m, với kết cấu chính gồm móng, trụ dầm, bậc cấp, trụ lan can, khung sàn bê tông cốt thép, trần mái đóng xà gồ, bia ghi danh, cùng một số nội thất trang trí bên trong, khuôn viên ngoài trời...

Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam - 2

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương viếng hương các anh hùng liệt sĩ Thanh Hóa tại Quảng Nam

Mô hình và quy mô kiến trúc nhà bia được mô phỏng theo công trình Nhà bia Vĩnh Lăng ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa), ghi tên 1.340 liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam trong kháng chiến, kết nối khép kín với các công trình trong quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, cách đây 60 năm, vào ngày 12/2/1960, thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại thành phố Thanh Hóa đã diễn ra Lễ kết nghĩa giữa hai tỉnh Quảng Nam – Thanh Hóa.

Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam - 3

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa viếng hương

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của hai địa phương; kể từ đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh luôn kề vai sát cách, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

“Với tinh thần tất cả vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, mỗi khi đất và người xứ Quảng gọi thì Thanh Hóa anh em trả lời với lòng nhiệt huyết cao nhất. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã huy động lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Thanh Hóa được tăng cường cho các đơn vị giải phóng quân Quảng Nam – Đà Nẵng. Trải qua cuộc kháng chiến, đã có 1.340 liệt sĩ, người con Thanh Hóa được ghi danh tại Nhà bia tri ân”, ông Phan Việt Cường phát biểu.

Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam - 4

Các đại biểu trồng cây lưu niệm

Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng bày tỏ lòng xúc động với những thanh niên của tỉnh nhà lên đường vì mảnh đất Quảng Nam yêu thương. Và hôm nay, nhà bia ghi danh được khánh thành thể hiện tấm lòng của những người con Thanh Hóa và Quảng Nam tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ Thanh Hóa đã hy sinh tại Quảng Nam.

Với tinh thần tất cả “Vì miền Nam ruột thịt, vì Quảng Nam anh em”, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã huy động cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến; hàng vạn người con thân yêu của quê hương Thanh Hóa đã lên đường nhập ngũ, “tòng quân giết giặc lập công”; nhiều người đã anh dũng hy sinh hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam - 5

Công trình nhà ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam

Trong 60 năm qua, trải qua các thời kỳ cách mạng, mối quan hệ gắn bó keo sơn, ruột thịt giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đã trở thành tình cảm mẫu mực của mối tình Bắc – Nam thống nhất, sum họp một nhà.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay, bằng tâm huyết, công sức và trí tuệ của mình, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam tiếp tục được củng cố bền chặt. Trong nhiều năm qua, lãnh đạo hai tỉnh và các địa phương kết nghĩa, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể hai tỉnh thường xuyên thăm viếng, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hỗ trợ, động viên, thăm hỏi Nhân dân mỗi khi gặp thiên tai, dịch bệnh...

Kế thừa và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc, nhiều năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam hết sức quan tâm. Bên cạnh việc chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ cũng luôn được quan tâm thực hiện.

Đây là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, nhân văn sâu sắc, biểu trưng cho nghĩa tình thủy chung son sắt của hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam. Công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự tôn vinh thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thanh Hóa đối với những người con yêu quý của quê hương đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thanh Hoá ủng hộ đơn vị kết nghĩa 1 tỷ đồng khắc phục mưa bão

Ngày 12/10, nhân dịp tổ chức lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả mưa bão.

Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam - 6

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trao biểu trưng số tiền 1 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam.

Được biết, do ảnh hưởng của mưa bão, trong những ngày qua nhiều địa phương ở Quảng Nam đã bị ngập lụt trên diện rộng, giao thông nhiều nơi tê liệt, hàng chục điểm giao thông sạt lở, chia cắt; khoảng 100 nhà ở của người dân bị thiệt hại từ 30 - 70%, 30 điểm trường bị ngập lụt và sạt lở đất; 378ha lúa, 830 rau màu và hơn 25ha cây trồng bị thiệt hại hoàn toàn.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tính đến chiều 11/10, đã có hơn 500 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu được sơ tán khẩn cấp.

Trước đó, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, tỉnh Thanh Hoá cũng đã ủng hộ “người anh em kết nghĩa” 1 tỷ đồng để khắc phục khó khăn.

Thanh Hóa và Quảng Nam là 2 địa phương kết nghĩa từ những năm 1960, đến nay đã 60 năm. Hằng năm, 2 địa phương đều tổ chức rất nhiều các hoạt động ý nghĩa để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt này.