1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Màu hoa đỏ" giữa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Tiến Thành

(Dân trí) - Tối 23/7, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn diễn ra chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ", hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ" lần thứ 15, do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, tổ chức, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1972 - 2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Tham dự chương trình có Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh, thân nhân các gia đình có công với cách mạng và đông đảo nhân dân địa phương.

Màu hoa đỏ giữa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - 1

Chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ", diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Chương trình mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tưởng nhớ, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong và những người có công với cách mạng; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, khơi lên lòng tự hào và trách nhiệm chăm sóc người có công với cách mạng trên cả nước.

Màu hoa đỏ giữa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - 2

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo trung ương, tỉnh Quảng Trị, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh, thân nhân các gia đình có công với cách mạng và đông đảo người dân địa phương.

Phát biểu, Đại tướng Lương Cường bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để đất nước được độc lập, tự do.

Màu hoa đỏ giữa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - 3

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại sự kiện.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, vì Tổ quốc thân yêu, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, trong đó có rất nhiều thanh niên tuổi đời mới mười tám, đôi mươi đã gác bút nghiên lên đường chiến đấu, hiến dâng cả tuổi thanh xuân vì Tổ quốc, "làm cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do".  Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm.

Chương trình nghệ thuật Màu hoa đỏ năm nay được chia làm 3 trường đoạn gồm: Lên đường, Tinh thần thép và Tự hào dáng đứng Việt Nam. Đó là những khúc tráng ca hào hùng, tái hiện lại những ký ức về một thời hoa lửa, những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, những câu chuyện đầy lay động ở tiền tuyến và hậu phương vẫn luôn day dứt, xúc động mỗi thế hệ chúng ta hôm nay.

Màu hoa đỏ giữa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - 4

Xuyên suốt chương trình là các tiết mục nghệ thuật tái hiện lại những ký ức về một thời hoa lửa, những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, những câu chuyện đầy lay động ở tiền tuyến và hậu phương.

Những ca khúc đi cùng năm tháng như: Tổ quốc, Màu hoa đỏ, Cỏ non thành cổ, Huyền thoại Mẹ, Em vẫn đợi anh về, Xuôi dòng Thạch Hãn, Ngọn nến tri ân, Người chiến sĩ ấy… với sự thể hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng, đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem, khơi gợi cảm hứng và niềm tự hào dân tộc.

Ngoài các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và đặc sắc, là những phóng sự ghi lại các hoạt động tri ân đến thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cùng các hoạt động nghĩa tình trong hành trình của "Màu hoa đỏ".

Màu hoa đỏ giữa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - 5

Các đại biểu tham dự chương trình dâng nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Trong suốt 15 năm qua, Ban tổ chức chương trình "Màu hoa đỏ" đã trao tặng hơn 13 vạn sổ tiết kiệm, hơn 550 nhà tình nghĩa, cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, chính sách tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đến nay, cả nước đã xác nhận được 9,2 triệu người có công, trên 1,4 triệu người có công và hơn 280.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, hơn 60.000 nhà tình nghĩa được sửa chữa và xây mới... Chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công thường xuyên được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện ngân sách của Nhà nước.