1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phú Yên:

Không để sau Tết mới trao quà, tiền trợ cấp tới người có công

Trung Thi

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH Phú Yên yêu cầu, đối với quà tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và tiền trợ cấp của người có công và đối tượng bảo trợ xã hội phải được cấp trước Tết.

Tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người có công

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên vừa ban hành hướng dẫn về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tới các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

Không để sau Tết mới trao quà, tiền trợ cấp tới người có công - 1

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên thăm và tặng quà gia đình chính sách

Theo đó, ngoài phần quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Phú Yên sẽ tặng một số danh sách quà, như sau:

Với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, tỉnh sẽ tặng 1 suất quà trị giá 600.000 đồng;

Với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Đại diện thân nhân liệt sĩ; Người đang quản bằng Tổ quốc ghi công, thờ cúng liệt sĩ; Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945, tỉnh sẽ tặng 1 suất quà trị giá 500.000 đồng...

Sở LĐ-TB&XH Phú Yên cũng lưu ý, đối với các trường hợp sau thì được nhận nhiều hơn 1 suất quà, cụ thể: Người đang quản bằng Tổ quốc ghi công, thờ cúng liệt sĩ đồng thời bản thân có nhiều danh hiệu khác được tặng 02 suất quà; Bản thân là thương binh hoặc có nhiều danh hiệu đang quản Bằng Bà mẹ VNAH và  quản Bằng Tổ quốc ghi công, thờ cúng liệt sĩ thì được tặng 03 suất quà.

Chi trả tiền trợ cấp tháng 2 và 3 trước Tết cho các hộ gia đình chính sách

Theo ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, để đảm bảo các hộ gia đình chính sách có kinh phí để vui sắm Tết, Sở đã yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch rút dự toán kinh phí được giao năm 2021 để thực hiện chi trả trợ cấp tháng 02 và tháng 3 năm 2021 cho các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công trước ngày 06/02/2021 (tức ngày 25 tháng chạp).

"Việc chi trả trợ cấp, tiền quà đảm bảo đến tận tay, đủ số cho đối tượng, không để sai sót, trùng lặp, không để sót một trường hợp nào đúng đối tượng mà không được nhận tiền trợ cấp, tiền quà trước tết. Đặc biệt, cấm tuyệt đối không được để sau tết Nguyên đán mới cấp tiền quà, tiền trợ cấp cho các đối tượng" - ông Binh yêu cầu.

Ngoài ra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên yêu cầu, các Phòng LĐ-TB&XH phải kiểm tra đôn đốc hoàn thành việc xây dựng nhà cho hộ nghèo có thành viên là người có công; nhà tình nghĩa tặng các hộ chính sách khó khăn; đồng thời nắm chắc tình hình đời sống của cha mẹ có nhiều liệt sĩ, Bà mẹ VNAH, thương bệnh binh nặng và những người già yếu neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, báo cáo, đề xuất để trợ cấp kịp thời.

Tuyệt đối không để trường hợp nào thiếu đói trong dịp tết.