1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sóc Trăng:

Khởi động dự án "bạn hữu trẻ em" giá trị 2,6 triệu USD

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Mục tiêu chung của dự án là phụ nữ và trẻ em được tiếp cận công bằng tới các dịch vụ chăm sóc xã hội thiết yếu có chất lượng, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu.

Ngày 16/11, UBND tỉnh Sóc Trăng khởi động dự án "Bạn hữu trẻ em" giai đoạn 2022-2026, do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ.

Dự án được thực hiện tại các xã trên địa bàn tỉnh này, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer khó khăn chịu ảnh hưởng trực tiếp tác động của biến đổi khí hậu.

Tổng kinh phí dự án hơn 2,6 triệu USD, bao gồm vốn ODA viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng của tỉnh Sóc Trăng.

Khởi động dự án bạn hữu trẻ em giá trị 2,6 triệu USD - 1

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (trái) và UBND tỉnh Sóc Trăng ký kết triển khai dự án "Bạn hữu trẻ em" (Ảnh: XL).

Mục tiêu chung của dự án là phụ nữ và trẻ em được tiếp cận công bằng tới các dịch vụ chăm sóc xã hội thiết yếu có chất lượng, được cải thiện với chi phí chấp nhận được, đáp ứng tốt các khía cạnh chăm sóc về giới, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc cho biết, trong những năm qua với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, việc chăm sóc và bảo vệ các quyền trẻ em và phụ nữ đã có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đầu tư từ ngân sách cho trẻ em còn thấp, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội với trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Những tác động do biến đổi khí hậu mà cụ thể là hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em.

"Do đó, giải quyết những tồn tại, thách thức này sẽ là nhiệm vụ chính mà dự án cần làm trong giai đoạn 2022-2026. Với 6 mục tiêu chính và 18 nhóm hoạt động cụ thể, tin tưởng dự án sẽ thành công tốt đẹp, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho trẻ em và đối tượng thụ hưởng nói riêng, góp phần cho sự phát triển bền vững của tỉnh Sóc Trăng nói chung", bà Ngọc nhấn mạnh.

Bà Lesley Miller, Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai dự án.