Hơn 50 tỷ đồng khắc phục tồn tại dự án thủy điện Bản Vẽ

Quang Dũng

(Dân trí) - Chủ đầu tư chi hơn 50 tỷ đồng để xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài của Dự án thủy điện Bản Vẽ tại Nghệ An.

Sáng 17/2, ông Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An), cho biết, Tổng Công ty Phát điện 1, chủ đầu tư Dự án thủy điện Bản Vẽ, đã đồng ý chi 30,6 tỷ đồng để xây dựng hai khu tái định cư, nhằm khắc phục các vấn đề tồn tại của dự án tại Tương Dương.

Ngoài ra, 20 tỷ đồng sẽ được sử dụng để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và chợ nông thôn tại hai xã tái định cư Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Hơn 50 tỷ đồng khắc phục tồn tại dự án thủy điện Bản Vẽ - 1
Phần đất sản xuất trên cốt ngập thủy điện Bản Vẽ không được đền bù, nên người dân cũng không thể vào để sản xuất được (Ảnh: Quang Dũng).

Trong quá trình triển khai, Dự án Thủy điện Bản Vẽ ảnh hưởng đến hơn 3.000 hộ dân tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Nhiều vấn đề tồn tại kéo dài mà báo chí đã nêu vẫn chưa được giải quyết.

Một trong những vấn đề lớn là bồi thường đất đai. Nhiều hộ dân đã chuyển về khu tái định cư ở Thanh Chương, cách nơi ở cũ hàng trăm km, không thể quay lại Tương Dương để sản xuất vì đền bù chỉ áp dụng với phần đất dưới mực nước dâng hồ thủy điện (cốt 200m). Còn diện tích trên mức này không được bồi thường. Điều này khiến người dân mất đất sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế.

Một vấn đề khác là khu tái định cư bản Khe Ò (ở xã Yên Na, huyện Tương Dương), nơi di dời người dân để xây dựng nhà máy, bị sạt lở nghiêm trọng. Hầu hết các hộ dân đã rời đi, sau đó họ mua nhà ở của công nhân thi công thủy điện Bản Vẽ (đất mượn của huyện Tương Dương) nên phải xây khu tái định cư để di dời các hộ dân này để trả lại đất cho địa phương.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và trận lũ lịch sử vào tháng 8/2018 khi thủy điện Bản Vẽ xả lũ, đã gây sạt lở nhà cửa, mất đất sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân ở đây.

Hơn 50 tỷ đồng khắc phục tồn tại dự án thủy điện Bản Vẽ - 2

Nhiều hộ dân mua nhà ở của công nhân thi công thủy điện bản Vẽ trên đất mượn của huyện Tương Dương (Ảnh: Quang Dũng).

Trước thực trạng này, UBND huyện Tương Dương đã kiến nghị cần có giải pháp khắc phục và nguồn kinh phí hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Ngày 10/2, các bên đã thống nhất chi hơn 50 tỷ đồng để khắc phục tồn tại tại Dự án Thủy điện Bản Vẽ, bao gồm xây dựng hai khu tái định cư cụm Xốp Vi, bản Xốp Cháo (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) cho 69 hộ bổ sung; di dời 19 hộ dân khỏi vùng sạt lở tại Bản Vẽ, xã Yên Na (huyện Tương Dương) đến khu tái định cư Khe Chóng, xã Yên Na.

"Các khu tái định cư này được đầu tư hệ thống đường giao thông, kè chống sạt lở, rãnh thoát nước, cấp điện; đầu tư xây mới đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sân vận động, chợ nông thôn, nhà văn hóa…", ông Vinh nói.