1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hội Cựu TNXP TPHCM vận động 1,8 tỷ đồng chăm lo gia đình khó khăn

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Trong năm 2023, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM đã thực hiện thành công nhiều hoạt động chăm lo đời sống và giải quyết chính sách đối với hội viên và cựu TNXP.

Ngày 9/1, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị, ông Võ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM cho biết, năm qua, công tác vận động hỗ trợ, chăm lo đời sống cho hội viên, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt.  

Hội Cựu TNXP TPHCM vận động 1,8 tỷ đồng chăm lo gia đình khó khăn - 1

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Hội Cựu TNXP TPHCM tổ chức sáng 9/1 (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Ban chấp hành, Ban Thường vụ các Hội Cựu TNXP cấp quận tích cực thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức được nhiều quận, huyện hội quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức được nhiều cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo và hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và thù lao cho cán bộ chuyên trách", ông Phong nói.

Thành hội và các Hội Cựu TNXP cấp quận đã vận động, tiếp nhận, tổ chức trao 2.952 suất quà, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tặng đối tượng chính sách và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trong tết Quý Mão 2023.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩ tình đồng đội", Hội đã tổ chức 66 hộ, cơ sở kinh tế. Tổng số lao động là 265 người, trong đó lao động là Cựu TNXP và gia đình TNXP là 78 người.

Hội Cựu TNXP TPHCM vận động 1,8 tỷ đồng chăm lo gia đình khó khăn - 2

Ông Võ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội TNXP TPHCM, Hội cũng đã vận động được 1,86 tỷ đồng; xây 1 căn nhà tình nghĩa (trị giá 70 triệu đồng); hỗ trợ sửa chữa 9 căn nhà (175 triệu đồng); vận động tặng 19 sổ tiết kiệm; tặng 98 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ 155 trường hợp hội viên vay vốn không tính lãi; tổ chức thăm bệnh cựu TNXP, tặng quà cho con cháu cựu TNXP,...

Về phong trào "Nuôi heo đất vì nghĩa tình TNXP", Hội ghi nhận có 3.570 người tham gia với số tiền khui heo đất trên 835 triệu đồng.

"Dù tuổi đã cao, các hội viên vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội, phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa", ông Nam phát biểu.

Hội Cựu TNXP Việt Nam hiện có hơn 382.500 hội viên. Riêng Hội Cựu TNXP TPHCM có 5.957 người.

Trong năm 2023, Hội đã đạt được những kết quả tích cực như: Thực hiện 2 phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội, mỗi hội viên làm nhiều việc tốt" và "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội"; vận động và trao tặng 1.200 phần quà cho hội viên khó khăn.

Hội Cựu TNXP TPHCM vận động 1,8 tỷ đồng chăm lo gia đình khó khăn - 3

Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội TNXP TPHCM, trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể (Ảnh: Nguyễn Vy).

Hội còn tham gia trồng hơn 100.000 cây xanh các loại; hiến hơn 11.800m2 đất; đóng góp ngày công tham gia xây dựng 17 cây cầu nông thôn, 26,5km đường giao thông nông thôn trị giá hơn 24,5 tỷ đồng.

Năm 2024, Hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ kịp thời tổ chức tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP; tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên và cựu TNXP; phấn đấu vận động hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho ít nhất 80% hội cựu viên TNXP có hoàn cảnh khó khăn.