Hội cựu TNXP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Quang Phong

(Dân trí) - Sáng 28/10, Hội Cựu TNXP TP Hà Nội long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Tới dự lễ kỷ niệm, có bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Thân Đức Nam - Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, cùng nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam…

Mở đầu buổi lễ, đại diện UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng Thanh niên xung phong TP Hà Nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội Đỗ Quốc Phong ôn lại những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong các cuộc kháng chiến giành độc lập.

Hội cựu TNXP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - 1

Các đại biểu dự buổi lễ diễn ra tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô

Trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, thanh niên xung phong Việt Nam, trong đó có thanh niên xung phong Thủ đô, đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, có những đơn vị có số huân chương, huy chương, bằng dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ quyết thắng nhiều gấp 2-3 lần quân số của họ.

Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, các cựu thanh niên xung phong tiếp tục giữ vững bản chất “Tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực”, tập hợp các ban liên lạc truyền thống thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và tham mưu các cấp ủy, chính quyền giải quyết những tồn đọng chính sách đối với thanh niên xung phong kháng chiến.

Ông Đỗ Quốc Phòng cho biết, TP Hà Nội đã giải quyết được 97,34% tồn đọng chính sách cho cựu thanh niên xung phong, cao nhất cả nước. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, cựu thanh niên xung phong được hưởng những ưu đãi của Nhà nước, đã xây dựng và sửa chữa hàng nghìn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có khó khăn về nhà ở.

Hội đã phát động cuộc vận động “Gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo vì nghĩa tình đồng đội”, phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Xây dựng cụm gia đình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi”. Qua đó, giúp nhiều hộ cựu thanh niên xung phong thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, cách đây 70 năm, lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập từ một đội thanh niên xung phong động viên với hơn 200 người. Lực lượng thanh niên xung phong đã phát triển ngày càng đông đảo lớn mạnh.

Hội cựu TNXP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - 2

Ông Thân Đức Nam - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam trao khen thưởng của TW Hội cho các hội viên Hội Cựu TNXP TP Hà Nội

“Các bác, các anh, các chị - những người con của Thủ đô Hà Nội đã xếp bút nghiên để lại nhiều mơ ước của tuổi trẻ, tình nguyện ra nhập đội thanh niên xung phong, sát cánh cùng các chiến sĩ quân đội trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước… Qua đó, lập những chiến công to lớn góp phần giải phóng thống nhất đất nước, xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Tuyến nói.

Tại hội nghị, bà Tuyến cũng chúc mừng lực lượng thanh niên xung phong TP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Theo bà Tuyến, đây là phần thưởng và danh hiệu cao quý nhất được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng cho cựu thanh niên xung phong Thủ đô thời kỳ chống Mỹ cứu nước.