1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ninh

Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 hơn một tỉ đồng

An Nhiên

(Dân trí) - UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa trao hỗ trợ hơn một tỉ đồng đến các đối tượng thuộc diện người nghèo, người cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 hơn một tỉ đồng - 1

TP Uông Bí trao hơn một tỉ đồng hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện Quyết định của UBND TP Uông Bí về việc phê duyệt danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 25/8, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn.

Cụ thể, các đối tượng được hưởng hỗ trợ là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo Quốc gia và chuẩn nghèo của tỉnh), đảm bảo các điều kiện: Thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả điều tra, rà soát đến cuối năm 2020 và hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2021; không thuộc diện đang hưởng chế độ trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác và bảo hiểm xã hội theo các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người.

Theo TP Uông Bí, trong đợt này, Phòng Lao động TB&XH thành phố trao hỗ trợ cho 303 hộ với 699 nhân khẩu, tổng số tiền 1.048.500.000 đồng.

Bà Trần Thị Lan (65 tuổi) thuộc diện nghèo, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Số tiền hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng vào thời điểm này là sự động viên kịp thời để gia đình bà vượt qua khó khăn.

Còn theo ông Nguyễn Văn Phong (70 tuổi), thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố thì với số tiền này gia đình ông sẽ đong gạo, mua thêm một số nhu yếu phẩm để sống trong những ngày dịch bệnh căng thẳng.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đây cũng là sự quan tâm của Chính phủ, của tỉnh cũng như thành phố dành cho người dân thuộc diện nghèo chúng tôi", ông Nguyễn Văn Phong nói.