1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đắk Nông:

Hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 phải bằng cả tấm lòng

Đặng Dương

(Dân trí) - Nghị quyết 68/NQ-CP được Chính Phủ ban hành nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Lãnh đạo Đắk Nông yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn.

Nhiều đối tượng gặp khó khăn vì đại dịch

Vừa kết thúc giãn cách xã hội toàn TP Gia Nghĩa theo Chỉ thị 16, anh Nguyễn Mai Trung, chủ quán Thỏ Đồng (phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) tất bật dọn dẹp lại cửa hàng.

Trước tháng 7, anh mở rộng quán nên đã đầu tư thêm 150 triệu đồng để thuê thêm mặt bằng. Thế nhưng khi anh vừa đầu tư, cải tạo xong thì TP Gia Nghĩa thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động kinh doanh phải tạm dừng.

Hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 phải bằng cả tấm lòng - 1

Theo Chỉ thị 16, anh Nguyễn Mai Trung phải đóng cửa quán ăn dù mới đầu tư 150 triệu đồng mở rộng quán.

Theo ước tính, doanh thu của quán đã giảm đi 2/3 so với các tháng trước; trong khi đó, anh Nguyễn Mai Trung  vẫn phải chi tiền điện, thuê mặt bằng, thuế, lương nhân viên… khoảng 20 triệu đồng.

"Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã cho bán mang về nhưng có ngày không có khách đến mua nên quán chỉ hoạt động cầm cự. Được biết nhà nước đang triển khai hỗ trợ các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, tôi cũng rất hy vọng được nhận để trang trải một phần chi phí", anh Nguyễn Mai Trung nói.

Hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 phải bằng cả tấm lòng - 2
Spa cũng thông báo đóng cửa gần 1 tháng nay để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Thẩm mỹ viện Durian (phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) cũng tạm dừng hoạt động. Trong suốt thời gian qua, dù không có nguồn thu nhưng cơ sở này vẫn phải bảo đảm chi tiền bữa ăn cơ bản cho 3 nhân viên và hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Vỹ, quản lý spa, thời điểm hoạt động bình thường, đơn vị có doanh thu khoảng 40-50 triệu đồng/tháng, đảm bảo việc trả lương cho nhân viên. Thế nhưng hiện nay, vì phải dừng hoạt động nên nhân viên chỉ được hỗ trợ tiền ăn chứ không có lương.

Hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 phải bằng cả tấm lòng - 3

Đời sống của nhân viên spa gặp khó khăn vì phải dừng hoạt động.

"Bản thân 2 nhân viên ở đây cũng không thể về nhà vì tỉnh Lâm Đồng cũng đang thực hiện Chỉ thị 16. Trước thông tin các nhân viên spa sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, mọi người rất vui. Chỉ cần được hỗ trợ 1-2 triệu đồng/người cũng đủ cho những lao động như chúng tôi ăn uống trong cả tháng", chị Nguyễn Thị Thanh Vỹ chia sẻ.

Khẩn trương hỗ trợ người dân

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 hồi đầu tháng 7, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định, Nghị quyết 68/NQ-CP là gói hỗ trợ nhân văn, thiết thực của Chính Phủ.

Chính vì thế các địa phương cần tích cực hơn nữa, đẩy nhanh giải quyết hoặc giảm thiểu các thủ tục hành chính để gói hỗ trợ sớm đến tay người khó khăn.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các địa phương phải thực hiện hỗ trợ người khó khăn không chỉ bằng trách nhiệm mà phải bằng cả tấm lòng, với quyết tâm chính trị cao nhất vì rất nhiều người dân khó khăn đang chờ được nhận sự hỗ trợ.

Hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 phải bằng cả tấm lòng - 4
Anh Nguyễn Tiến Phát là một trong số những trường hợp F1 được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68 ngay sau khi hoàn thành cách ly.

Triển khai Nghị quyết 68, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng khó khăn theo đúng quy định.

Trong đó, kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 19/7, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất nhằm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng với phương châm công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 phải bằng cả tấm lòng - 5

Ngày 12/8, HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua kế hoạch hỗ trợ các đối tượng là lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngày 12/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đã thông qua kế hoạch hỗ trợ các đối tượng là lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo dự kiến, tỉnh Đắk Nông sẽ sử dụng nguồn ngân sách địa phương và một số nguồn huy động khác với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng để hỗ trợ hơn khoảng 14.000 người thuộc nhóm đối tượng này.

Tại huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) - địa phương có nhiều trường hợp là F1, F0 liên quan đến Covid-19 cũng đã được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị và cách ly.

Hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 phải bằng cả tấm lòng - 6
Hiện tỉnh Đắk Nông đang tiến hành rà soát, thống kê những đối tượng bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 để lên phương án hỗ trợ.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp, quan điểm của địa phương này là nhanh chóng, khẩn trương hỗ trợ để người dân yên tâm khi cách ly, điều trị bệnh.

"Ngoài sự hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP, địa phương huy động thêm các nguồn lực khác từ xã hội. Chính vì thế, không chỉ những người dân thuộc diện F1, F0 mà những công dân thực hiện cách ly tạm thời cũng được hỗ trợ để mọi người yên tâm, chấp hành nghiêm các quy định về cách ly", ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp cho biết thêm.