1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ bé gái mắc bệnh tâm thần đi lạc 200km, từ Cần Thơ xuống Cà Mau

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Lực lượng chức năng xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một bé gái mắc bệnh tâm thần đi lạc gia đình.

Chiều 4/7, tin từ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cho biết xã vừa phát hiện và hỗ trợ một bé gái đi lạc từ TP Cần Thơ xuống tận Cà Mau.

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/7, trong lúc tuần tra địa bàn, lực lượng Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, phát hiện một bé gái nghi bị thất lạc gia đình đang hỏi thăm đường đi ở nhà dân. Ngay sau đó, các chiến sĩ công an đã tiếp cận đưa bé gái về trụ sở để làm rõ.

Qua xác định, bé gái tên T.T.A.T. (13 tuổi), ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cách nơi bé đi lạc hơn 200km. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồng Vĩnh Phúc, Trưởng Công an xã Hưng Mỹ, cho biết lúc phát hiện bé T., thấy bé có biểu hiện không được bình thường. Bé đi lạc xuống đây bằng xe đạp.

"Ban đầu bé chỉ nói được tên, tuổi, quê ở Phong Điền, Cần Thơ nên thông tin còn rất mù mờ. Sau khi nắm thông tin, chúng tôi dùng các biện pháp nghiệp vụ để có thể sớm liên lạc được với gia đình của bé", ông Phúc cho hay.

Sau đó, Công an xã Hưng Mỹ đã liên lạc được với gia đình và xác minh tại địa phương thì đúng là bé T. ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đến sáng 3/7, ông bà ngoại bé T. đã đi xe máy xuống xã Hưng Mỹ để nhận lại bé.

"Theo thông tin gia đình cung cấp thì cha bé T. mất, mẹ bị bệnh tâm thần. Bản thân bé T. bị rối loạn tâm thần phân liệt. Thấy hoàn cảnh gia đình của bé T. khó khăn, chúng tôi đã vận động anh em ở đơn vị góp hỗ trợ một phần chi phí để gia đình đưa bé T. về lại quê", ông Phúc chia sẻ.