1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hàng trăm trẻ em nghèo ở miền Tây được tiếp sức đến trường

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hàng trăm trẻ em khó khăn ở miền Tây, đặc biệt là trẻ có cha, mẹ mất do dịch Covid-19 được nhiều đơn vị nâng đỡ, tiếp sức đến trường, đỡ áp lực cho gia đình đầu năm học mới.

Nhân dịp năm học mới 2022-2023, ghi nhận của PV Dân trí tại một số tỉnh ở miền Tây, hàng trăm trẻ em khó khăn đã được tiếp sức, "chắp cánh" ước mơ đến trường.

Ngày 8/9, Đại úy Triệu Minh Duy, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, địa phương còn nhiều trẻ em có gia đình khó khăn, đặc biệt là những em mồ côi cha, mẹ trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Hàng trăm trẻ em nghèo ở miền Tây được tiếp sức đến trường - 1

Nhiều trẻ em khó khăn đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được nâng đỡ tiếp sức đến trường trong năm học mới (Ảnh: MD).

"Lâm vào hoàn cảnh đó, nhiều em có nguy cơ không thể tiếp tục đến trường vì điều kiện khó khăn. Cứ vào mỗi năm học mới, gia đình các em biết bao lo toan. Có gia đình mưu sinh, kiếm ăn từng bữa nên để lo đầy đủ cho con em đến trường thật sự là một gánh nặng.

Với tinh thần tương thân tương ái, Chi đoàn cùng Hội phụ nữ tham mưu lãnh đạo vận động nhiều tấm lòng hảo tâm sẻ chia, chung tay hỗ trợ các em an tâm học tập", Đại úy Duy chia sẻ.

Hàng ngàn cuốn vở, viết, cặp, mũ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp… đã được các đơn vị phối hợp trao tận tay các em học sinh khó khăn ở nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo Đại úy Duy, bên cạnh hỗ trợ quà năm học mới cho trẻ em, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông. Qua đó, giúp các em nhận biết những hành vi nào được phép, không được phép khi tham gia giao thông, cũng như trong cuộc sống thường ngày, góp phần phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Hàng trăm trẻ em nghèo ở miền Tây được tiếp sức đến trường - 2

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến học sinh (Ảnh: MD).

Ngày 8/9, bà Hồ Kim Liên, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang cho biết, nhằm động viên các em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhân dịp đầu năm học mới 2022-2023, hội thực hiện chương trình "Tiếp sức đến trường", trao tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, đơn vị cùng chính quyền địa phương đã trao tặng 120 thẻ bảo hiểm y tế, 20 suất học bổng và 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh ở TP Rạch Giá, TP Phú Quốc, huyện U Minh Thượng, huyện Giang Thành, huyện Kiên Hải.

Hàng trăm trẻ em nghèo ở miền Tây được tiếp sức đến trường - 3

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: CTV).

Ông Hà Quang Minh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành, chia sẻ: "Huyện Giang Thành là địa bàn khó khăn, còn nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Do đó, đầu năm học mới, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang đến thăm và tặng thẻ bảo hiểm y tế là món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa với những học sinh khó khăn. Địa phương vẫn đang tiếp tục vận động các cá nhân, tổ chức cùng nhau tiếp sức cho các em học sinh vui bước đến trường".

Bà Hồ Kim Liên cho hay, ngoài hoạt động này, hội còn phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Kiên Giang thực hiện chương trình "Bà mẹ đỡ đầu - Chia sẻ yêu thương", nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với các em nhỏ bị mất cha, mẹ trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua.

Hàng trăm trẻ em nghèo ở miền Tây được tiếp sức đến trường - 4

Lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang trao hỗ trợ trẻ em có cha, mẹ mất do dịch Covid-19 (Ảnh: CTV).

Trong chương trình này, có 31 trẻ em mồ côi đã được hỗ trợ, mỗi em 5 triệu đồng/năm. Trong đó, huyện Kiên Lương có 3 em, huyện Hòn Đất có 4 em, huyện An Biên có 2 em, huyện Gò Quao có 9 em, huyện Giồng Riềng có 12 em.

Thông qua hoạt động này, các cháu không còn cha, mẹ trong đợt đại dịch Covid - 19 vừa qua cảm thấy ấm lòng hơn khi ban, ngành, chính quyền, cộng đồng, xã hội luôn ở bên cạnh để tiếp sức các em xây dựng tương lai tốt nhất.