1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hàng chục tấn ma túy đã tuồn vào Việt Nam

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ma túy được tuồn vào Việt Nam qua biên giới trên bộ, đường biển và đường hàng không với số lượng lớn. Các nhóm tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hàng chục tấn ma túy đã tuồn vào Việt Nam - 1
Đại tá Vũ Đức Hậu - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo tổng kết chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ vừa được tổ chức tại Nghệ An vừa qua.

Cuộc chiến chống ma túy vẫn hết sức nóng bỏng dọc các tuyến biên giới trên bộ. Trên tuyến đường biên giới Việt - Trung do cơ quan chức năng 2 nước đấu tranh mạnh nên hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam giảm mạnh.

Trong khi đó, ma túy từ nước ngoài được đưa vào Việt Nam qua tuyến biên giới Tây Bắc, Bắc Miền Trung rồi đưa lên tuyến biên giới phía Bắc để sang Trung Quốc có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu gia tăng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua Lào tập kết, sau đó móc nối với các đối tượng người Việt Nam vận chuyển với số lượng lớn qua biên giới vào nội địa hoặc đưa đi nước thứ 3.

Hàng chục tấn ma túy đã tuồn vào Việt Nam - 2

Ma túy được ngụy trang trong loa thùng kẹo kéo để tuồn vào Việt Nam với số lượng lớn.

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây các đối tượng gia tăng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua Lào, Thái Lan về Campuchia, sau đó tìm cách vận chuyển với số lượng lớn qua biên giới các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh nội địa hoặc vận chuyển qua nước thứ 3.

Trên tuyến đường hàng không và bưu điện, hoạt động mua bán ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không và chuyển phát nhanh từ Mỹ, Hà Lan, Úc, Canada về Việt Nam.

Ma túy được giấu trong các container chở linh kiện, thiết bị máy móc để đưa vào Việt Nam. Thậm chí, nhằm qua mặt cơ quan chức năng, một đối tượng người Senegal nuốt hơn 1,5kg cocain khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tuyến đường biển tiếp tục bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn về Việt Nam hoặc trung chuyển qua nước thứ 3. Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một số nghi vấn sản xuất ma túy trên biển. Đây là tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ phạm tội ma túy lợi dụng hoạt động mạnh do phạm vi rộng và khó khăn trong công tác kiểm soát.

Từ năm 2017 đến tháng 6/2020, các lực lượng phòng chống ma túy trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ 81.419 vụ với 124.167 đối tượng, thu giữ trên 20,4 tấn ma túy các loại, 4,2 triệu viên ma túy tổng hợp và trên 13 tấn hóa chất, tiền chất ma túy. Cũng trong giai đoạn này, có 1.876 tội phạm liên quan đến ma túy bị tuyên phạt chung thân hoặc tử hình.

Trong nội địa, tình hình tội phạm ma túy phức tạp nhất tại các địa bàn các huyện Vân Hồ, Sông Mã, Mộc Châu (Sơn La); Mai Châu (Hòa Bình), Tương Dương (Nghệ An) và một số thành phố lớn.

Ở các địa bàn này thường xuyên có những toán tội phạm ma túy trang bị vũ trang vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào nội địa, mỗi chuyến hàng trăm bánh heroin. Do bị trấn áp mạnh, các nhóm vũ trang vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua biên giới Sơn La đã giảm về tần suất và có xu hướng dịch sang khu vực biên giới Thanh Hóa, Nghệ An và Tây Nam.

Hàng chục tấn ma túy đã tuồn vào Việt Nam - 3
Các bị cáo Hoàng Văn Hải, Trang A Vừ và Thào Á Sự vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình vì vận chuyển thuê hơn 30kg ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội.

Trong khi đó, ở phía Nam, TP Hồ Chí Minh nổi lên là điểm nóng về ma túy với những diễn biến hết sức phức tạp liên quan đến người nước ngoài. Một số đối tượng người nước ngoài lợi dụng chính sách mở cửa thu hút đầu tư ở Việt Nam đã móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các công ty, thuê kho bãi làm "bình phong" để mua bán, thậm chí sản xuất ma túy.

Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp kéo theo số lượng người nghiện ma túy tăng. Theo số liệu được cung cấp tại cuộc hội thảo, đến tháng 5/2020, cả nước có 235.620 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 10% so với năm 2016, trung bình mỗi năm tăng 2,5%. Trong đó, tỉ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm số lượng lớn, từ 70-95% tổng số người nghiện ở từng khu vực.

Thống kê cho thấy, tỉ lệ người nghiện, sử dụng ma túy phạm các tội hình sự khác chiếm đến trên 34% tổng người phạm tội. Thời gian qua, xảy ra nhiều vụ án mạng, giết người hàng loạt do người sử dụng ma túy gây loạn thần, ảo giác gây ra.