Hà Nội: Đưa hơn 1.000 công nhân về quê sáng 27 Tết

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Sáng 29/1, tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), chương trình hỗ trợ xe Tết được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức để đưa hơn 1.000 lao động về quê sum họp gia đình.

Hà Nội: Đưa hơn 1.000 công nhân về quê sáng 27 Tết - 1

Những chuyến xe khởi hành từ sáng sớm để tránh ùn tắc trên đường về quê (Ảnh: LĐLĐ HN).

Theo ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình "Hỗ trợ xe Tết cho công nhân lao động" năm 2022 chuyển đổi phương thức tổ chức mới. Cụ thể, thay vì tổ chức các chuyến xe đưa đón, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ kinh phí để công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất tự mua vé xe về quê đón Tết.

Số lượng công nhân lao động được hỗ trợ đợt này gồm 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn, quê ở tỉnh xa, nữ công nhân mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ. Tổng kinh phí cho chương trình hỗ trợ tiền vé xe là 600 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Đưa hơn 1.000 công nhân về quê sáng 27 Tết - 2

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam (bìa phải) trao tiền lì xì Tết, tiễn công nhân lao động về quê đợt này (Ảnh: LĐLĐ Hà Nội).

"Tại chương trình sáng nay, 200 công nhân lao động và người thân đầu tiên được đưa về các Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa trên 10 chuyến xe", ông Nguyễn Phi Thường cho biết. Số công nhân lao động còn lại sẽ chủ động bố trí thời gian di chuyển theo lịch trình cá nhân.

Ngoài 1.000 công nhân lao động nêu trên, LĐLĐ thành phố cũng hỗ trợ từ 30-50% kinh phí mua vé để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở tổ chức đồng loạt các chuyến xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết.

Hà Nội: Đưa hơn 1.000 công nhân về quê sáng 27 Tết - 3

Chuyến đi sáng nay có nhiều con công nhân lao động cùng về quê đón Tết (Ảnh: LĐLĐ Hà Nội).

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn thành phố đã dành nguồn ngân sách trên 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động thông qua 4 hoạt động lớn đó là: Tổ chức chương trình "Tết sum vầy"; hỗ trợ phương tiện đưa CNLĐ khó khăn về quê đón Tết; thăm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

LĐLĐ thành phố cũng dành khoảng 71,3 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ 14.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền là 14 tỷ đồng; hỗ trợ 1.200 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết; hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho Công đoàn cấp trên cơ sở để tổ chức xe đưa công nhân về quê; hỗ trợ 50 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 2 tỷ đồng…

Hà Nội: Đưa hơn 1.000 công nhân về quê sáng 27 Tết - 4

Từ sáng sớm, các gia đình công nhân đã chuẩn bị để lên xe về quê đón Tết (Ảnh: LĐLĐ Hà Nội).

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, các cấp công đoàn thành phố cũng đã trích từ ngân sách công đoàn trên 100 tỷ đồng và vận động nguồn lực xã hội hóa với số tiền trên 104 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 120.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu; ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch...