1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Giúp trẻ khuyết tật, mồ côi nhận diện cạm bẫy bạo lực, xâm hại tình dục

Doãn Công

(Dân trí) - Nguy cơ những cạm bẫy bạo lực, xâm hại tình dục có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt với trẻ khuyết tật, mồ côi. Vậy nên rất cần nhiều hơn sự quan tâm từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về quyền trẻ em dành cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi.

Giúp trẻ khuyết tật, mồ côi nhận diện cạm bẫy bạo lực, xâm hại tình dục - 1

Những trẻ bị khuyết tật giao tiếp bằng những ký hiệu (Ảnh: Doãn Công).

Chương trình có sự tham gia của 60 trẻ em khuyết tật đến từ trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn và một số trẻ mồ côi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với những câu hỏi - đáp xoay quanh nội dung về Luật Trẻ em, các quyền cơ bản của trẻ; những kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ mình khỏi những cạm bẫy bạo lực, xâm hại.

Thể hiện ngôn ngữ bằng những ký hiệu, em Mai Anh Tùng, trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, chia sẻ: "Đối tượng xâm hại trẻ em có thể là bất kỳ ai, vậy nên các bạn nhỏ tuyệt đối không được tin vào người lạ".

Giúp trẻ khuyết tật, mồ côi nhận diện cạm bẫy bạo lực, xâm hại tình dục - 2

Học sinh TP Quy Nhơn giao lưu, tìm hiểu quyền của trẻ em (Ảnh: Doãn Công).

Tại chương trình, các đại biểu được nghe những chia sẻ rất xúc động về nghị lực của nhiều học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, thậm chí cả cha lẫn mẹ.

Em Nguyễn Thị Yến Nhi, mồ côi cha từ khi 9 tháng tuổi, mẹ còn quá trẻ đã đi bước nữa nên em ở cùng ông bà ngoại, dù vậy em luôn nỗ lực và có thành tích học tập rất đáng nể.

"Dù khó khăn nhưng ông bà luôn yêu thương, chăm sóc con chu đáo, không để con thiệt thòi với các bạn cùng trang lứa. Nhiều lúc con thấy buồn tủi, cô đơn nhưng ông bà ngoại luôn bên cạnh yêu thương, động viên. Con mong ước sau này lớn lên sẽ trở thành một doanh nhân, để có thể giúp làm được nhiều việc có ích", Yến Nhi bộc bạch.

Giúp trẻ khuyết tật, mồ côi nhận diện cạm bẫy bạo lực, xâm hại tình dục - 3

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định và đại diện Sở LĐ-TB&XH trao quà đến trẻ em khuyết tật và mồ côi (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Nguyễn Mỹ Quang, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định, thông qua hoạt động giao lưu tìm hiểu về quyền trẻ em, các em được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết.

"Hoạt động nhằm tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi giao lưu, kết nối, chia sẻ với nhau những khó khăn cũng như thành tích đạt được trong cuộc sống. Đồng thời, giúp các em cảm nhận được sự đồng cảm, khuyến khích của cộng đồng, từ đó nỗ lực vượt khó, vươn lên", ông Quang chia sẻ.

Dịp này, 60 trẻ em tiêu biểu nhận được quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh Bình Định.