1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM:

Giải thích sao về hàng loạt chữ ký giống nhau trong danh sách nhận hỗ trợ?

(Dân trí) - Trong danh sách nhận hỗ trợ tại quận Tân Bình, nhiều hồ sơ đã nhận tiền nhưng chỉ đánh dấu chữ "R", không có chữ ký, nhiều dòng xuất hiện hàng loạt chữ ký giống nhau...

Ngày 5/11, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác chi hỗ trợ người dân tại địa bàn quận Tân Bình. Buổi làm việc nằm trong đợt tổng kiểm tra công tác thực hiện các chính sách an sinh xã hội TPHCM triển khai nhằm giám sát, đốc thúc việc chi hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng.

Giải thích sao về hàng loạt chữ ký giống nhau trong danh sách nhận hỗ trợ? - 1

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo quận Tân Bình cho biết đã chi hơn 305 tỷ đồng hỗ trợ hơn 350.000 người dân khó khăn trong đợt hỗ trợ lần 3.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Lê Thị Thu Sương cho biết địa phương đã chi hơn 305 tỷ đồng hỗ trợ người dân thực sự khó khăn trong đợt 3 (đạt 95%). Còn khoảng 15.000 người dân chưa nhận hỗ trợ do đang điều trị Covid-19, đang cách ly hoặc đã về quê...

Theo bà Sương, quận Tân Bình đã triển khai đồng bộ, tập trung các biện pháp hỗ người dân trong thời gian dịch bùng phát. Địa bàn có tỷ lệ người khó khăn lớn nên việc thực hiện hỗ trợ gặp nhiều khó khăn, áp lực. Đặc biệt, trong gói hỗ trợ đợt 3 việc xác định người thực sự khó khăn cũng khiến địa phương lúng túng.

Để triển khai hỗ trợ người dân tốt hơn, quận Tân Bình kiến nghị được kéo dài thêm thời gian hỗ trợ đợt 3 đến hết tuần này. Kiến nghị kéo dài hỗ trợ người dân đã lập danh sách trong đợt 1, 2 đến hết ngày 30/12.

Giải thích sao về hàng loạt chữ ký giống nhau trong danh sách nhận hỗ trợ? - 2

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm đề nghị quận Tân Bình làm rõ những hồ sơ nhận tiền có chữ ký chưa rõ ràng. 

Lắng nghe báo cáo từ lãnh đạo các ban, ngành, UBND phường ở Tân Bình, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm đánh giá cao kết quả địa phương đã triển khai hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra đoàn phát hiện quận có tình trạng xuất hiện hàng loạt chữ ký giống nhau trong danh sách nhận hỗ trợ hoặc được đánh dấu (+) hoặc dấu (R).

Theo đại diện một số phường tại quận Tân Bình, tình trạng hàng loạt chữ ký giống nhau do người nhận hỗ trợ khi địa phương đi chi trả thì đang phải nhập viện, ở khu phong tỏa, đi sinh... nên người nhà ký thay. Việc đánh dấu (+) hoặc (R) cũng do người nhận hỗ trợ đi cách ly nên người nhà nhận thay.

Không hài lòng với lý giải trên, Nguyễn Văn Lâm đề nghị cần phải làm rõ những vấn đề trên bằng biên bản. Kiên quyết thu hồi những trường hợp chi sai đối tượng, xử lý nghiêm minh những trường hợp có dấu hiệu trục lợi chính sách.

"Đối với những danh sách ký nhận chưa rõ ràng, đề nghị phải làm rõ bằng biên bản. Tôi không chấp nhận chuyện đó. Giờ phải lập biên bản rõ ràng, cụ thể, ngày chi trả gồm những ai đại diện UB phường, tổ dân phố, công an khu vực... và phải được người thụ hưởng ký nhận vào đó với lý do rõ ràng, nếu đi điều trị F0, cách ly thì ghi rõ nơi điều trị. Nếu người ta không nhận mà vẫn có chữ ký, đánh dấu thì địa phương phải chịu trách nhiệm", ông Lâm nhấn mạnh.

Trao đổi thêm về vấn đề hàng loạt chữ ký giống nhau, ông Lâm nói: "Chữ ký từ trên xuống dưới chỉ có một chữ ký giống nhau phải lập hồ sơ coi chữ ký đó của ai. Không cấm việc ký thay khi có lý do chính đáng nhưng khi ký thay phải ghi rõ họ tên người ký thay là ai để kiểm tra lại coi có chính xác hay không. Không thể ghi một nùi như vậy".

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề nghị trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình phải làm việc với từng phường tổ chức chưa đúng để sớm có báo cáo, giải quyết theo đúng quy định.

Đợt 1, quận Tân Bình đã chi gần 30 tỷ đồng hỗ trợ gần 20.000 lao động tự do. 

Đợt 2, đã chi hơn 74 tỷ đồng hỗ trợ 34.548 người có hoàn cảnh thật sự khó khăn (tỉ lệ thực hiện 99,66%) và hơn 95 tỉ đồng cho 63.574 hộ nghèo, cận nghèo và hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (tỉ lệ100%).

Đợt 3, đã chi hơn 305 tỷ đồng hỗ trợ 305.000 người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (đạt 95,15%).

Xuân Hinh