1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Gần 2 triệu người dân TPHCM đã nhận 2.000 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 3

Xuân Hinh

(Dân trí) - TPHCM đã giải ngân gần 2.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân đợt 3 tới. Công tác chi hỗ trợ đang được gấp rút triển khai, phấn đấu hoàn thành trước 15/10.

Chiều 6/10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ tại các tỉnh, thành phố phía Nam, đã làm việc với Sở LĐ-TB&XH TPHCM, kiểm tra tình hình triển khai công tác an sinh và công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở xã hội do Sở quản lý.

Báo cáo với Thứ trưởng và Tổ công tác, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, thành phố đã giải ngân 7,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ hơn 4,3 triệu người khó khăn để đảm bảo công tác an sinh. Trong đó, hỗ trợ khoảng 4,2 triệu người dân, lao động tự do và khoảng 101.000 doanh nghiệp.

Gần 2 triệu người dân TPHCM đã nhận 2.000 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 3 - 1

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết gần 2 triệu người dân thành phố đã nhận hỗ trợ đợt 3.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ và Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM, thành phố đã giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp tới 2,3 triệu lao động tại 101.000 đơn vị, số tiền giảm hơn 1.000 tỷ đồng.

Hỗ trợ 255 đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số lao động là 45.832 người, số tiền tạm dừng đóng hơn 369 tỷ đồng; 104.000 người của 5.233 đơn vị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền gần 243 tỷ đồng.

Gần 2 triệu người dân TPHCM đã nhận 2.000 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 3 - 2

TPHCM dự kiến sẽ hoàn tất chi hỗ trợ đợt 3 trước 15/10 (Ảnh Hải Long).

"Về gói hỗ trợ đợt 3, tính đến trưa 6/10, thành phố đã chi hỗ trợ gần 1,8 triệu người  dân gặp khó khăn sau ngày 15/9 với số tiền hơn 1.792 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu đến ngày 15/10, sẽ hoàn tất việc hỗ trợ", ông Tấn báo cáo.

Đến nay, 3.500 cán bộ, người lao động thuộc Sở, hơn 10.000 người hưởng bảo trợ xã hội, người cai nghiện được tiêm vaccine. 186/202 cán bộ, nhân viên, đối tượng bảo trợ, người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện đã được điều trị khỏi Covid-19, 32 người tử vong.

Gần 2 triệu người dân TPHCM đã nhận 2.000 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 3 - 3

Người dân TP nếu thắc mắc về việc hỗ trợ có thể phản ánh trực tiếp với các phường, xã để được giải đáp (Ảnh Hải Long).

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ đề nghị Sở LĐ-TB&XH cần tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại các sơ sở xã hội, nhất là tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Tiếp tục thực hiện việc thu dung người "lang thang, cơ nhỡ" theo nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ để tránh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả TPHCM đã đạt được trong công tác đảm bảo an sinh, chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Gần 2 triệu người dân TPHCM đã nhận 2.000 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 3 - 4

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả TPHCM đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh trên địa bàn.

"Sở đã kịp thời tham mưu TPHCM triển khai hỗ trợ kịp thời cho những trẻ em mồ côi (do có bố, mẹ hoặc cả bố, mẹ tử vong vì dịch Covid-19), đặc biệt là triển khai mở tài khoản cho các trẻ với mô hình 'người đỡ đầu' để chăm sóc, hỗ trợ lâu dài cho các em phát triển", Thứ trưởng đánh giá.

Nhận định nhiều người dân còn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Thứ trưởng đề nghị TPHCM đẩy nhanh chi hỗ trợ đợt 3. Những phản ánh của người dân cũng cần được giải quyết kịp thời, hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định đời sống.

Gần 2 triệu người dân TPHCM đã nhận 2.000 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 3 - 5

Thứ trưởng đề nghị TPHCM đẩy nhanh hơn nữa việc chi hỗ trợ đợt 3 để người dân ổn định cuộc sống.

 "Sở nên tham mưu UBND TPHCM triển khai thêm những chính sách để giữ chân người lao động và kêu gọi những lao động về quê quay trở lại để làm việc. Bên cạnh đó, có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có phương án đón người lao động trở lại an toàn", Thứ trưởng đề nghị.