1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Dùng âm nhạc để nâng cao nhận thức cộng đồng về lao động trẻ em

Phạm Công

(Dân trí) - Âm nhạc có vai trò quan trọng trong việc góp phần truyền thông điệp "Trẻ em phải được bảo vệ, chăm sóc để có tương lai tốt đẹp. Lao động kiếm sống không phải là trách nhiệm của trẻ em".

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Nhằm hưởng ứng Năm Quốc tế về Xóa bỏ lao động trẻ em 2021 do Liên Hợp Quốc khởi xướng, Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống lao động trẻ em.

Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng, các cấp quản lý về lao động trẻ em (LĐTE) đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng chung tay hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, phòng chống LĐTE, đảm bảo quyền được phát triển toàn diện của trẻ em.

Đồng thời, cuộc thi khuyến khích sáng tác nghệ thuật âm nhạc nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của cộng đồng và trẻ em, từ đó tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật.

Cách nhận biết thế nào là lao động trẻ em dựa trên quy định của pháp luật.

Được biết, cuộc thi được tổ chức dành cho tất cả các nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp thuộc các lứa tuổi tham gia sáng tác, gửi các thông điệp âm nhạc để kêu gọi toàn xã hội cùng hành động chống lại LĐTE.

Với thông điệp "Trẻ em phải được bảo vệ, chăm sóc để có tương lai tốt đẹp. Lao động kiếm sống không phải là trách nhiệm của trẻ em", chủ đề của các tác phẩm tham gia dự thi cần tập trung phản ánh những nét đẹp, sáng kiến, mô hình tốt về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống lao động trẻ em hoặc những khó khăn, vất vả, thiệt thòi và cả những rủi ro mà trẻ em lao động gặp phải.

Ngoài ra, tác phẩm được gửi tham gia dự thi phải là những sáng tác mới trong vòng 2 năm trở lại đây và có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với văn hóa và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi được đăng tại website của Cục Trẻ em.

Dùng âm nhạc để nâng cao nhận thức cộng đồng về lao động trẻ em - 1

Lễ phát động Cuộc thi đã được tổ chức vào ngày 27/4/2021.

Giải thưởng hấp dẫn

Để khẳng định tính chuyên nghiệp, Hội đồng thẩm định của cuộc thi là những nhạc sĩ, chuyên gia về lĩnh vực trẻ em, nhà quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật có uy tín do Bộ LĐ-TB&XH và Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi bao gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 27/8/2021 và dự kiến tổng kết trao giải vào ngày 21/9/2020.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết: "Lao động trẻ em là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến kinh tế xã hội. Vấn đề này cần được nhận thức một cách rõ ràng hơn, tăng cường kiểm soát và giảm thiểu số trẻ em lao động và làm việc trái quy định của pháp luật".

Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, âm nhạc là loại hình tác động trực tiếp đến trái tim, đến cảm xúc của đông đảo công chúng. Bởi vậy, ông hy vọng cuộc này sẽ được các nhạc sĩ, những người sáng tác âm nhạc hưởng ứng nhiệt tình để có những ca khúc có chất lượng về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam.

Thực trạng lao động trẻ em hiện nay

Theo Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), hiện nay, trên toàn cầu hiện có khoảng 152 triệu trẻ em từ 5 đến 17 tuổi là lao động trẻ em. Khoảng một nửa trong số đó (72,5 triệu trẻ em) phải làm những công việc gây nguy hại đến sức khỏe, sự an toàn hoặc sự phát triển đạo đức của các em.

LĐTE gây tổn hại cho trẻ về tinh thần, thể chất, xã hội, đạo đức và cản trở việc học tập của trẻ em. LĐTE có thể đẩy các em tách khỏi gia đình, tiếp xúc với các hiểm họa và bệnh tật nghiêm trọng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

 Tại Việt Nam, không phải tất cả các việc trẻ em làm đều là LĐTE, mà được hiểu là trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, làm những công việc gây nguy hại đến tinh thần, thể chất, đạo đức và phát triển xã hội của các ảnh hưởng đến việc học tập của các em.