Đón hài cốt liệt sĩ về đất mẹ sau 56 năm

Dương Nguyên

(Dân trí) - Liệt sĩ Bùi Văn Ngũ hy sinh khi mới 21 tuổi tại chiến trường Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sau 56 năm, hài cốt liệt sĩ được đưa về quê nhà Hà Tĩnh an táng.

Ngày 11/4, Ủy ban nhân dân thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Ngũ.

Liệt sĩ Bùi Văn Ngũ sinh năm 1946 ở thị trấn Xuân An, là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em.

Đón hài cốt liệt sĩ về đất mẹ sau 56 năm - 1

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Ngũ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân).

Tháng 2/1966, người thanh niên Bùi Văn Ngũ lên đường nhập ngũ, vào Trung đoàn 280, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đến ngày 14/8/1967, chiến sĩ Bùi Văn Ngũ anh dũng hy sinh tại chiến trường Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, khi mới 21 tuổi.

Liệt sĩ được an táng tại nơi hy sinh, sau đó hài cốt chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Đón hài cốt liệt sĩ về đất mẹ sau 56 năm - 2

Hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Ngũ được an táng tại nghĩa trang quê nhà (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân).

56 năm qua, gia đình nhiều lần tìm kiếm song không rõ tin tức. Mới đây, từ thông tin trên mạng xã hội, hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Ngũ được tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Theo nguyện vọng của gia đình, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục tiếp nhận, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang quê nhà để thuận tiện cho gia đình trong việc thăm viếng, chăm lo phần mộ.