1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đi làm nhiều nơi, có 1 công ty phá sản người lao động bị "treo" sổ bảo hiểm

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Anh Bình đã làm tại 3 công ty. Ở công ty thứ 3, anh Bình đang làm thì công ty phá sản, nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) nên sổ BHXH của anh bị "treo" 3 năm nay.

Sổ BHXH của chị Hương bị trống mất 4 tháng do công ty chị vừa nghỉ việc không có khả năng đóng, nợ BHXH đến giờ. Chị Hương muốn tự đóng bổ sung cũng không được nên nhiều quyền lợi BHXH của chị bị "treo".

Tương tự, anh Bình đã đi làm qua 3 công ty, sổ BHXH của anh có quá trình đóng tại 3 công ty còn lại. Tuy nhiên, công ty thứ 3 anh Bình làm việc bị phá sản và còn nợ tiền bảo hiểm chậm đóng. Công ty này không có người đại diện để chốt bảo hiểm và sổ BHXH của Bình cũng bị "treo" 3 năm nay.

Anh Bình thắc mắc: "Tôi xin hỏi trường hợp của tôi có thể giải quyết theo hướng đóng đến đâu, hưởng đến đó được không?".

Đi làm nhiều nơi, có 1 công ty phá sản người lao động bị treo sổ bảo hiểm - 1

Nhiều lao động khó khăn khi công ty nợ BHXH (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Theo BHXH Việt Nam, Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động là: "Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật".

Đối với đơn vị chậm đóng BHXH, quy trình thu BHXH của BHXH Việt Nam quy định: "Nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động".

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì cơ quan bảo hiểm sẽ xác nhận bổ sung trên sổ BHXH cho người lao động.

Về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH, BHXH Việt Nam đã có công văn số 1880/BHXH-CSXH ngày 21/6/2023, hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện.

Theo hướng dẫn tại công văn số 1880/BHXH-CSXH, sau khi xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng, người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH vẫn được giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản; hưu trí, BHXH một lần; tử tuất.

Đi làm nhiều nơi, có 1 công ty phá sản người lao động bị treo sổ bảo hiểm - 2

Các chế độ BHXH trên sẽ được giải quyết cho người lao động tính trên thời gian thực tế đã đóng BHXH. Còn thời gian chưa đóng sẽ được ghi nhận, khi khoản tiền chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác thì sẽ giải quyết bổ sung các chế độ cho người lao động.

Do đó, BHXH Việt Nam đề nghị những trường hợp đơn vị chưa đóng BHXH như chị Hương, anh Định liên hệ với cơ quan BHXH mà mình đang tham gia BHXH để được hướng dẫn thực hiện.

Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hướng dẫn việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH của BHXH Việt Nam TẠI ĐÂY.