1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đề xuất hỗ trợ hơn 10.000 người bán vé số dạo ở Bạc Liêu, Sóc Trăng

Huỳnh Hải Xuân Lương

(Dân trí) - Người trực tiếp bán vé số lẻ ở Bạc Liêu, Sóc Trăng phải tạm dừng vì ảnh hưởng dịch Covid-19 được các công ty xổ số đề xuất hỗ trợ trong thời gian nghỉ bán 15 ngày.

Bạc Liêu hỗ trợ người bán vé số dạo 50.000 đồng/người/ngày

Ngày 12/7, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có tờ trình đến UBND tỉnh này xin hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người trực tiếp bán vé số (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, tỉnh Bạc Liêu đã cho tạm dừng phát hành vé số trong vòng 15 ngày (từ ngày 9-23/7) để phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, công ty đề xuất mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày. Với 15 ngày tạm dừng là 750.000 đồng/người. Số lượng người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh dự kiến 4.000 người, tổng số tiền hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng.

Công ty cũng đề xuất UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các địa phương sớm tổng hợp danh sách người trực tiếp bán vé số trên địa bàn gửi công ty để xác định và thực hiện chuyển giao kịp thời kinh phí hỗ trợ.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, việc hỗ trợ nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người trực tiếp bán vé số, góp phần ổn định xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Sóc Trăng dự kiến chi trên 5,6 tỷ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo

Ngày 12/7, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh này xin chủ trương chi hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết: "Để góp phần giải quyết khó khăn cho khoảng 6.300 người bán lẻ ở Sóc Trăng do tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trong 15 ngày (kể từ ngày 9/7), công ty đã trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương chi hỗ trợ cho người bán lẻ vé số".

Theo đó, mức hỗ trợ là 60.000 đồng/người/ngày. Số ngày ngưng bán là 15 ngày, như vậy mỗi người sẽ được hỗ trợ 900.000 đồng. Tổng số tiền hỗ trợ trên 5,6 tỷ đồng.

Theo ông Lê Văn Khanh, hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người bán vé số lẻ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng hy vọng sẽ giúp cho bà con bán lẻ vé số ở Sóc Trăng sớm vượt qua khó khăn.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: "UBND tỉnh đã nhận được tờ trình của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Tôi hoan nghênh đề xuất này và hoàn toàn ủng hộ. Bà con nghèo đang gặp khó khăn, rất cần sự hỗ trợ lúc này. Tôi sẽ trình thường trực Tỉnh ủy để sớm cho triển khai".

Ông Thái Phước Hà (đại lý vé số Hổ, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) vừa quyết định hỗ trợ một phần quà tới những người bán vé số trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn sau khi phải ngừng bán vì dịch Covid-19.

Đề xuất hỗ trợ hơn 10.000 người bán vé số dạo ở Bạc Liêu, Sóc Trăng - 1

Ông Thái Phước Hà (bên phải) trao hỗ trợ đến người bán vé số phải nghỉ bán vì dịch Covid-19.

Theo đó, khoảng 200 người bán vé số khó khăn được hỗ trợ 10 kg gạo và 500.000 đồng tiền mặt. Kinh phí do chủ đại lý vé số bỏ ra.

Ngày 12/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Thái Phước Hà cho biết: "Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là những người bán vé số dạo. Vì vậy, tôi muốn được chia sẻ phần nào khó khăn với bà con trong thời điểm này".